Giáo dục

Học sinh lớp 5 trả lại hơn 24,5 triệu đồng cho người đánh rơi

Em Võ Hồng Hiếu, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Thịnh Lộc (Hà Tĩnh), nhặt được ví có hơn 24,5 triệu đồng, đã cố gắng liên hệ trả lại người đánh rơi.

Ngày 10/4, ban giám hiệu trường Tiểu học Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), cho biết vừa tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho em Võ Hồng Hiếu, học sinh lớp 5A về hành động nhặt được được của rơi tìm người đánh mất để trả lại.

Ban giám hiệu trường Tiểu học Thịnh Lộc tuyên dương, trao thưởng cho hành động trung thực của em Hiếu.

Thông tin ban đầu cho biết trước đó, em Hiếu trên đường đi học về có nhặt đường một chiếc ví.

Qua kiểm tra, ví có 24,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay sau đó, Hiếu tìm cách liên hệ với người đánh rơi là chị Quách Thị Luyên (trú thôn Yên Điền, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) để trả lại.

Theo ban giám hiệu trường Tiểu học Thịnh Lộc, gia đình Hiếu thuộc hộ nghèo. Bản thân bị khuyết tật ở tay trái và bố bị bệnh tật từ nhiều năm qua. Ở trường, Hiếu luôn là một học sinh chăm ngoan, trung thực và có học lực rất khá.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: Báo Công an TP Hồ Chí Minh

  Từ khóa: trả lại , học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP