Pháp luật

Hiếp dâm bé gái hàng xóm rồi bỏ trốn khỏi địa phương

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Công an quận Đống Đa xác định Khải đang lẩn trốn tại nhà một phụ nữ ở TP Sơn La.

Ngày 4/1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Khải (SN 1988; trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo lệnh truy nã. Khải bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Nguyễn Văn Khải bị bắt giữ theo lệnh truy nã. (Ảnh: báo Công lý)

Khải bị Công an huyện Mỹ Đức truy nã về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quyết định số 13 ngày 6/10/2020. Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2020, Khải sang nhà bạn ở cùng xã chơi. Tại đây, Khải giao cấu với bé gái 13 tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bé gái đã làm đơn trình báo lên công an huyện Mỹ Đức.

Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khải. Tuy nhiên sau đó, Khải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cuối năm 2021, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội về đối tượng Nguyễn Văn Khải.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Công an quận Đống Đa xác định Khải đang lẩn trốn tại nhà một phụ nữ ở phường Chiềng Cơi (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) nên đã tiến hành mật phục.

Sáng 1/1/2022, các trinh sát đã ập vào căn nhà của người phụ nữ nói trên và bắt giữ Khải khi đối tượng đang ngủ say. Bước đầu Khải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP