Tin địa phương

Dừng hoạt động 2 nhà máy thép tại Đà Nẵng: cần một quyết định rõ ràng và hợp lý hơn

Những ngày qua, dư luận ở TP.Đà Nẵng xôn xao khi Chính quyền TP.Đà Nẵng công bố các văn bản chỉ đạo: Thông báo số 20/TB-UBND ngày 1/3/2018, Công văn số: 1446/UBND-QLĐT ngày 2/3/2018, và Thông báo số 336-TB/TU ngày 2/3/2018 của Thành ủy Đà Nẵng, để yêu cầu ngừng hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) gây ô nhiễm của 2 nhà máy thép DANA - Ý và DANA - ÚC. Chúng tôi đã đến 2 nhà máy thép DANA - Ý, DANA - ÚC và khu vực xung quanh - nơi còn rất nhiều hộ gia đình đang sinh sống để tìm hiểu vấn đề.

"Ô nhiễm", đó là lý do mà TP.Đà Nẵng đưa ra quyết định ngừng hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) của 2 nhà máy thép. Đó là một lý do hoàn toàn xác đáng và được lòng dân nếu các nhà máy này thật sự đang gây ra ô nhiễm môi trường.

Ông Huỳnh Văn Tân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép DANA - Ý, cho biết: Bản thân mình, dù song hành cùng Ban Tổng Giám đốc & trực tiếp nắm bắt, bao quát tình hình chung của Công ty cũng không hiểu vì sao nhà máy bị ngưng hoạt động? Thời gian trước đây, nhà máy có gây ra ô nhiễm, nhưng hiện nay thì không còn nữa! Bởi vì ban đầu với hơn 200 công nhân, từng ngày làm việc chăm chỉ như những chú ong thợ; tích cóp được đồng nào, chúng tôi lại tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cấp đổi mới công nghệ, hướng tới sự phát triển bền vững. DANA-Ý liên tục cập nhật và áp dụng công nghệ mới, tiệm cận với công nghệ hiện đại bậc nhất đang áp dụng tại các nước tiên tiến trên thế giới – Công nghệ từ Italy. Chẳng lẽ chúng tôi lại cập nhật, áp dụng công nghệ và thiết bị hiện đại của Italy gắn liền với 2 từ ô nhiễm?

"Ngừng hoạt động đó là thông báo của chính quyền TP.Đà Nẵng, và ngừng là đang tạm ngừng chứ không phải là đóng cửa, là kết thúc, xóa tên. Phải hiểu đúng như thế về thông báo của thành phố trước nhiều sức ép xuất phát từ nhiều khía cạnh. Chúng tôi thấu hiểu tâm tư của chính quyền thành phố để đưa ra một quyết định như vậy về một việc rất quan trọng của thành phố", ông Huỳnh Văn Tân phân tích.

Đến với 2 nhà máy Thép, khi được hỏi về việc ngừng hoạt động, đại diện lãnh đạo của 2 nhà máy đều cho biết đã chấp hành rất nghiêm túc. Bà Nguyễn Thị Xuân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Dana - Úc, gặp chúng tôi trong tâm trạng đầy lo lắng, nhưng bà vẫn khẳng định rằng: Chúng tôi chấp hành quyết định của lãnh đạo thành phố vì lợi ích chung, vì vậy tôi cũng mong rằng bà con, anh em công nhân phải nghiêm túc chấp hành.

Anh Phạm Phú Thịnh, số điện thoại: 0901136107, sống tại thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên tâm sự: "Hiện nay gia đình tôi có 4 người làm việc cho 2 nhà máy, khi nghe tin nhà máy bị ngừng hoạt động chúng tôi rời nhà máy trong tâm trạng buồn, có người phải khóc vì mất việc sẽ không có tiền lo cho con cái đi học. Gia đình chúng tôi lâu nay sống xung quanh nhà máy, từ ngày có quyết định sẽ di dời chúng tôi đến nơi ở mới, chúng tôi không trồng trọt, sản xuất gì riêng cho gia đình, bây giờ vẫn tiếp tục sống ở đây, việc làm không có thì không biết sống như thế nào đây?".

“Ngừng sản xuất”, chỉ 3 từ thôi nhưng kéo theo bao nhiêu hệ lụy: cả 1.500 công nhân mất việc làm, không có thu nhập và các con nhỏ của họ sẽ ra sao? 2 doanh nghiệp phải chịu thiệt hại tạm tính hàng ngàn tỷ đồng khi dừng hoạt động và di dời nhà máy. Hàng trăm hộ gia đình nơi đây vẫn tiếp tục sống tại đây, bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn mà họ chịu đựng lâu nay liệu có được bù đắp thỏa đáng. Tất cả họ, từ những công nhân của 2 nhà máy đến những người sống xung quanh nơi này đều phải bắt đầu đối diện với những khó khăn và họ rất cần sự quan tâm từ chính quyền thành phố và lãnh đạo doanh nghiệp, ai sẽ lo cho họ? Ngoài ra 2 nhà máy phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn khi bị ngừng sản xuất: Các hợp đồng đã ký với khách hàng chưa có hàng giao? Các khoản phạt hợp đồng; các khoản vay ngân hàng và tiền lãi phải trả? Thiệt hại kinh tế lớn, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những việc này?

Vấn đề doanh nghiệp đứng trước những khó khăn, trở ngại từ chủ trương, thay đổi của chính quyền nơi đăng ký kinh doanh, chắc hẳn đến lúc họ phải lên tiếng để bảo vệ cho chính mình. 2 công ty Thép được thành phố cấp phép đầu tư và cả ưu đãi trong những năm đầu hoạt động sau hàng loạt các hồ sơ kiểm tra, khảo sát của các sở ngành chức năng. Vậy khi công bố ngừng hoạt động, các sở ngành chắc chắn cũng sẽ có tham mưu cho lãnh đạo thành phố, để nếu cho ngừng hẳn thì cũng phải có thời gian, lộ trình rõ ràng. "Chúng tôi vẫn tin và mong rằng đây không phải là việc thành phố chỉ công bố cho xong, rồi hậu quả như thế nào thì doanh nghiệp tự mình phải gánh hết?", ông Huỳnh Văn Tân trao đổi.

Còn anh Mai, có số điện thoại: 0122 4574428, nói: Tôi là đại diện cho người dân của thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, ý nguyện của người dân chúng tôi lâu nay là mong muốn được di dời ra xa khỏi khu công nghiệp, cách xa nhà máy 500m và người dân có công ăn việc làm ổn định, như vậy mới là "hợp lòng dân" chúng tôi. Do trước đây giữa người dân, lãnh đạo 2 nhà máy Thép và chính quyền thành phố đã thống nhất di dời toàn bộ dân đến nơi ở có quy hoạch mới, và cam kết cuối năm 2017 sẽ hoàn thành việc di dời, nhưng đến nay bước qua tháng 3 năm 2018 nguyện vọng của chúng tôi vẫn chưa được đáp ứng. Đứng trước sự việc đó, buộc lòng chúng tôi chỉ biết cùng nhau ngăn chặn hoạt động của nhà máy, để người dân được di dời đi, chứ không quyết tâm đòi đình chỉ hoạt động của nhà máy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người khác.

Như vậy cũng đã rõ, hơn bao giờ hết, lúc này rất cần sự cân nhắc của chính quyền TP.Đà Nẵng vì người dân và tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Phải chăng việc ngừng hoạt động của 2 nhà máy Thép lần này cũng chỉ là giải pháp tạm thời để chính quyền tập trung giải quyết các vấn đề còn lại với người dân, quan tâm và lo cho người dân bằng con đường ngắn và có lợi chung nhất hay không? Không thể để cho 2 nhà máy ngừng hoạt động, rồi khó khăn thế nào thì doanh nghiệp tự gánh vác, còn người dân xung quanh nhà máy thì vẫn tiếp tục sống trong khó khăn, môi trường không đảm bảo.

Cả doanh nghiệp và người dân đang rất cần một quyết định rõ ràng,nhanh chóng và hợp lý để đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi doanh nghiệp, cuộc sống của người dân từ lãnh đạo TP.Đà Nẵng.

Tác giả: MH

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP