Pháp luật

Đôi vợ chồng ở Đà Nẵng 'dẫn nhau' vào tù

Từ tấm gương vượt khó lập nghiệp, đôi vợ chồng Tuấn - Ánh thua lỗ, dẫn đến làm giả giấy tờ lừa đảo, 'dẫn nhau' vào tù, bỏ 3 con nhỏ.

Đôi vợ chồng "dẫn nhau" vào tù, bỏ lại 3 con nhỏ - Ảnh: Văn Tiến

Chiều tối 20.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đôi vợ chồng làm giả giấy tờ lừa đảo, "dẫn nhau" vào tù, bỏ lại 3 con nhỏ.

Theo bản án, Trần Văn Tuấn (37 tuổi, quê thôn 1, xã Rô Men, H.Đam Rông, Lâm Đồng) lãnh 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Phương Ánh (vợ Tuấn, 36 tuổi, quê thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) 2 năm 6 tháng tù, cùng 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhiều lần lừa đảo

Theo cáo trạng, từ tháng 6.2016 đến tháng 7.2017, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, nên đôi vợ chồng Tuấn - Ánh làm giả giấy tờ xe, giả sổ đỏ để lừa đảo 3 người, chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng.

Trong đó, Tuấn thuê ô tô của ông Lê Lộc (50 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) suốt nửa năm, trả tiền hằng tháng đầy đủ để tạo niềm tin, sau đó thuê người làm giả giấy tờ xe đứng tên Tuấn để cầm cố cho ông Bùi Ngọc Thổ (37 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), chiếm đoạt 370 triệu đồng.

Mặc dù đã bán nhà 10 Mân Thái 6 (Q.Sơn Trà), Tuấn, Ánh làm giả sổ đỏ để cấn nợ, vay thêm bà Trần Thị Hương (45 tuổi, ngụ TP.Hội An) tổng cộng 500 triệu đồng, đồng thời đôi vợ chồng này thuê ô tô của anh Hồ Tấn Thắng (ngụ Q.Sơn Trà) rồi mang thế chấp trừ nợ cho bà Hương.

Với ô tô của hai vợ chồng đang thế chấp ngân hàng để vay 550 triệu đồng, Tuấn cũng làm giả giấy tờ xe để cầm cho ông Nguyễn Hữu Lai (50 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà), chiếm đoạt 440 triệu đồng.

Vợ chồng Tuấn - Ánh đều là đồng hương quê gốc ở Bình Thuận, theo gia đình đi kinh tế mới lập nghiệp trên các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Sau đó, đôi vợ chồng xuống Đà Nẵng làm ăn, tậu nhà cửa, xe cộ ở tổ 10D, P.Mân Thái. Đáng tiếc, trước khi sa vào con đường lừa đảo, đôi vợ chồng trẻ này từng được xem là tấm gương vượt khó lập nghiệp ở địa phương, nhưng do làm ăn thua lỗ đã làm giả giấy tờ lừa đảo, "dẫn nhau" vào tù, bỏ lại 3 con nhỏ.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP