Giải trí

Điều tra vụ nữ diễn viên tự sát ở tuổi 20

India News đưa tin, nữ diễn viên Ấn Độ Tunisha Sharma được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng thay đồ của phim trường vào ngày 24/12. Cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh của ngôi sao sinh năm 2002, do đó họ không loại trừ khả năng cô có thể bị sát hại.

Nữ diễn viên Tunisha Sharma qua đời ở tuổi 200.


Sau khi nghe tin con gái qua đời, mẹ Tunisha Sharma đã đổ lỗi cho nam diễn viên Sheezan Khan, bạn trai của nữ diễn viên. Bà cho rằng Sheezan Khan đã có những lời nói tổn thương đẩy con gái đến hành vi tiêu cực. Bà yêu cầu cảnh sát điều tra Sheezan Khan. Vì vậy, anh này bị bắt tạm giam để lấy lời khai cùng với 14 thành viên khác thuộc đoàn phim.

Theo lời khai của Sheezan Khan, khi anh muốn vào phòng nghỉ ngơi, đã thấy phòng bị khóa. Anh và một số nhân viên mất nhiều công sức phá cửa vào thì thấy Tunisha Sharma treo cổ tự tử. Cô nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Tunisha Sharma và Sheezan Khan có quan hệ tình cảm sau khi hợp tác trong phim Ali Baba: Dastaan-E-Kabul. Tuy nhiên, họ mới chia tay 15 ngày trước. Bạn bè chia sẻ nữ diễn viên xấu số có biểu hiện đau buồn và phải uống thuốc trị trầm cảm.

Tại tòa, luật sư của Sheezan, Sharad Rai, trả lời giới truyền thông rằng: “Dù chuyện gì đã xảy ra, cảnh sát và tòa án vẫn đang làm việc. Sheezan Khan bị đưa ra tòa. Những cáo buộc chống lại anh là vô căn cứ”.

Tunisha Sharma sinh năm 2002, gia nhập làng giải trí từ năm 13 tuổi, quen thuộc với đông đảo khán giả Ấn Độ. Cái chết của cô ở tuổi 20 gây sốc với nhiều fan.

Tunisha Sharma lưu dấu ấn với khán giả bởi gương mặt rạng rỡ, luôn tươi cười. Cô từng đóng các phim Fitoor, Kahaani 2: Durga Rani Singh, Internet Wala Love... Ngoài ra, Tunisha Sharma đóng MV của nhiều ca sĩ.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP