Tin địa phương

Đà Nẵng trông giữ xe đạp miễn phí cho người đi xe buýt

Đà Nẵng sẽ triển khai các diểm giữ xe đạp cạnh điểm dừng chân xe buýt để tiện cho người ở xa.

Người dân Đà Nẵng đang dần quen với việc di chuyển bằng xe buýt trong nội thành

Chiều nay (13/7), Sở GTVT Đà Nẵng cho biết: Sở đang nhân rộng mô hình trông giữ xe đạp miễn phí tại các điểm dừng đón xe buýt cho người dân. Đồng thời, triển khai mô hình xe đạp công cộng trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị chức năng đã tổ chức 3 điểm giữ xe miễn phí tại các điểm chờ đón, bãi đỗ xe buýt tại Xuân Diệu, Phạm Hùng, Bùi Dương Lịch. Người dân đi xe đạp đến điểm chờ xe buýt, ở đây sẽ có người trông giữ, bảo vệ xe đạp miễn phí.

Đồng thời, Sở GTVT Đà Nẵng đang đôn đốc nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện, báo cáo UBND TP. Đà Nẵng về các điểm giữ xe đạp còn lại. Theo phương án, các trạm xe đạp được bố trí dọc các tuyến đường có tuyến xe buýt đi qua, các điểm thu hút, tập trung đông khách du lịch để hỗ trợ người dân và du khách tiếp cận dịch vụ xe buýt công cộng của thành phố.

Trước đó, từ đầu năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã phê duyệt Đề án thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng khu vực trung tâm thành phố để phát triển loại hình phương tiện này.

Tác giả: Thu Hồng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP