Tin địa phương

Trăm mối hệ lụy từ hoạt động vận tải trên đường Âu Cơ

Mất an toàn giao thông, bụi bặm, ô nhiễm, tiếng ồn, hạ tầng hư hỏng...là một trong vô số hệ lụy do hoạt động vận tải chở đất đá gây ra trên đường Âu Cơ.

Những ngày giữa tháng 7/2022, đường dây nóng Người Đưa Tin tại Tp.Đà Nẵng liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe tải chở đất đá gây ồn ào, bụi bặm, ô nhiễm ... trên khu vực đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Mặc dù vận tải đất đá thì ồn ào, bụi bặm là điều không thể tránh khỏi nhưng với những gì mắt thấy tai nghe về chuyện xe tải chở đất đang diễn ra ở đường Âu Cơ thì quá "kinh khủng". Theo đó, hàng chục xe tải loại 9.1 tấn vận chuyển đất từ đồi 532 băng qua đường bê tông dân sinh chạy ra đường Âu Cơ đã gây nên vô vàn hệ lụy.

Việc này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chỉ trong một khung hình lúc 9h ngày 21/7, PV đã ghi được cảnh 3 chiếc xe tải lớn chạy rầm rộ, nối đuôi trên khu vực ngã rẽ vào đường Âu Cơ. Len lỏi cạnh những xe tải lớn là các loại xe máy nhỏ. Khung cảnh mất an toàn, bụi bặm ô nhiễm cứ thế liên tục diễn ra.

Theo hồ sơ từ UBND phường Hòa Khánh Bắc cung cấp cho Người Đưa Tin, những đoàn xe này thuộc Liên danh nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO - Công ty Tập đoạn CIENCO4 - Công ty Nhất Huy. Đoàn xe này đang vận chuyển đất đồi từ khu vực đồi 532 qua đường Âu Cơ để đi thi công dự án đường Vành đai phía Tây 2 do Ban Quản lý dự án Đầu tư cơ sở Hạ tầng ưu tiên Tp.Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Trước khi hoạt động, Liên danh nhà thầu đã có cam kết bằng văn bản số 07/CK-BDH do ông Trương Xuân Thành - đại diện Liên danh ký gửi các cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo môi trường... Đơn cử như vấn đề an toàn giao thông trong cam kết ghi "các xe đảm bảo giãn cách tối thiểu 60m, bố trí con người hướng dẫn kiểm soát không để các xe nối đuôi nhau...". Tuy nhiên, những gì hiện hữu cho thấy nhà thầu đã vi phạm cam kết khi xe tải liên tục nối đuôi nhau và người hướng dẫn kiểm soát không có... Tuyến Âu Cơ (đoạn từ ngã nút Âu Cơ - Lạc Long Quân - đường số 4) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm) rất chật hẹp têm nữa, cùng với xe tải, khu vực này có hàng ngàn công nhân, sinh viên nên lưu lượng xe máy đông đúc khiến tình trạng ắc tắc, còi xe inh ỏi liên tục diễn ra.

Hạ tầng đường sá giao thông bị tàn phá, hư hỏng nghiêm trọng.

Âu Cơ vốn là con đường buôn bán rầm uất, tấp nập bậc nhất khu vực quận Liên Chiểu, nhưng nay tiêu điều, nhếch nhác. Chủ quán Bún Bò (trong hình) liên tục tưới nước đoạn trước quán mình cho bớt bụi. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ "như muối bỏ bể" bởi lưu lượng xe tải qua lại là rất lớn.

Xe cộ dẫn đến bụi bặm, tiếng ồn khiến nhà nhà "cửa đóng then cài".

Đây cũng chính là hệ lụy tiếp theo của hoạt động vận tải rầm rộ trên đường Âu Cơ. Cuộc sống dân sinh của người bị đảo lộn, ảnh hưởng. Quán ăn, tiệm cắt tóc không đóng cửa thì cũng phải trang bị đủ thứ như điều hòa, cửa kính, vòi phun nước để chống lại ồn ào, bụi bặm.

Đây là những hình ảnh bụi đóng thành váng, thành lớp mà chúng tôi ghi nhận được tại một cơ sở bán dụng cụ lao động trên đường Âu Cơ

Còn đây là hình ảnh tại cơ sở bán ống nhựa, bụi bặm chẳng khác nào ở công trường.

Chủ nhân cơ sở này phải "vũ trang" cho mình chiếc máy hút bụi công nghiệp này để dọn dẹp nhà cửa. Điều này thêm một lần nữa cho thấy, ảnh hưởng rất lớn của hoạt động vận tải đất mà doanh nghiệp gây ra cho đời sống sinh hoạt người dân.

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc cho biết, liên danh nhà thầu vận chuyển đất không thực hiện đúng cam kết về quá trình vận chuyển, điều phối đất khi đi qua địa bàn phường dẫn đến sự mất an toàn giao thông, lượng nước tưới chưa đảm bảo dẫn đến ô nhiễm, bức xúc cho người dân. Qua kiểm tra, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã trao đổi và rất nhiều lần đề nghị Liên danh này chấn chỉnh. Mới nhất, UBND phường đã ra văn bản đề nghị liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO - Công ty Tập đoạn CIENCO4 - Công ty Nhất Huy thực hiện đúng cam kết vận chuyển đúng tuyến đường, tưới nước, dọn dẹp vệ sinh và sữa chữa đường hư hỏng.

Chính quyền phường Hòa Khánh Bắc cũng kiến nghị lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát tuyến đường này để có những xử lý, xử phạt để các phương tiện giao thông chấp hành tốt hơn quy định.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự quận Liên Chiểu cho biết, lực lượng công an đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm giao thông ở khu vực này. Tới đây, cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác tuần tra, xử lý đảm bảo an toàn giao thông.

Qua đây, đề nghị UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ chấn chỉnh lại hoạt động vận tải đất đá ở khu vực đường Âu Cơ, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo môi trường tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP