Tin địa phương

Đà Nẵng tăng thu phí vệ sinh liệu có sạch rác thải?

Theo phản ánh của người dân, việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại một số nơi còn nhiều bất cập, gây mất mỹ quan đô thị.

Nhiều tháng nay, người dân rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ điểm tập kết rác thải trước Bệnh viện Quân Y C17 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Rác thải đủ loại vương vãi trên lề và cả mặt đường. Xe thu gom và cả thùng đựng rác nằm lăn lóc xuống đường, gây cản trở giao thông.

Xe thu gom rác nằm ngay dưới lòng đường cản trở giao thông trước Bệnh viện Quân y C17 Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Thanh bức xúc khi thùng rác bị vỡ, nhiều người vẫn cố đổ rác, khiến nước bẩn tràn ra đường, gây ô nhiễm.

Tại khu vực dân cư đường Trần Nhân Tông, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, rác thải chất thành đống ở các lô đất trống, bốc mùi hôi nồng nặc. Một số khu vực, rác thải theo gió cuốn tấp vào hai bên đường gây mất vệ sinh môi trường.

Bà Phạm Thị Liên ở tổ 5, phường Thọ Quang cho biết trước đây, việc thu gom rác theo giờ, thuận lợi hơn cho người dân; thời gần đây, việc thu gom rác tại các khu dân cư không thường xuyên và không theo lịch trình cụ thể nên người dân bị động.

"Có lúc đi rất sớm, có lúc thì 9, 10 giờ mới đi, do đó, người dân không chủ động được. Có chỗ thì họ tới gõ kẻng, có chỗ thì không, nên người dân không biết được giờ cụ thể để đổ rác", bà Liên bức xúc.

Việc thiếu kinh phí, phương tiện và nhân lực gây khó khăn trong việc thu gom rác thải.

Ông Nguyễn Quang Tuyến, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà cho biết, mỗi ngày, đơn vị thu gom khoảng 160 tấn rác thải. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực và phương tiện nên tại một số nơi vẫn còn xảy ra việc chậm thu gom xử lý rác thải.

"Chúng tôi đang triển khai phương án thu gom mới, bắt đầu thực hiện từ ngày 15/3 này. Chúng tôi đề xuất Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng giao xe về đơn vị quản lý. Giao 4 đầu xe và cả lái xe cho đơn vị quản lý. Từ đó, khi nắm được phương tiện, chủ động phương tiện, dụng cụ và con người thì mới làm tốt được việc thu gom rác thải".

Từ năm 2012, thành phố Đà Nẵng thực hiện Đề án thu gom rác thải theo giờ tại một số khu vực thuộc 6 quận nội thành: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu.

Qua thời gian triển khai, việc thu gom rác thải theo giờ bộc lộ nhiều bất cập cần phải khắc phục. Đó là, tình trạng xe thu gom rác xuất hiện thường xuyên vào ban ngày, nhiều điểm đặt thùng rác và các điểm tập kết rác gây mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường…

Ông Trần Văn Tiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết lượng rác thải sinh hoạt ở thành phố mỗi ngày lên đến gần 900 tấn. Do thành phố ngừng cấp kinh phí nên phương án thu gom rác theo giờ buộc phải dừng lại. Thiếu kinh phí, phương tiện và nhân lực cũng gây nhiều khó khăn cho việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Kể từ ngày 1/1/2018, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tăng theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Thời gian tới, Công ty sẽ cải tiến trang thiết bị, phương tiện, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng quy định, chung tay bảo vệ môi trường.

Ông Trần Văn Tiên cho biết: "Công ty sẽ triển khai các biện pháp khắc phục như phối hợp với các địa phương vận động người dân để rác ở nơi dễ lấy để công nhân thu gom, không nên vứt ra đường; Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc công nhân lấy rác không hết trách nhiệm. Hy vọng trong việc thu phí theo đề án mới sẽ tăng thêm thu nhập cho người lao động"./.

Tác giả: Vinh Thông

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: thu phí vệ sinh , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP