Tin địa phương

Đà Nẵng: Nhận nhầm người, nhóm côn đồ chém một thanh niên vỡ xương tay

Sáng 27-2, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã bắt được 10 nghi phạm, truy xét thêm 10 đối tượng khác liên quan đến một vụ chém người trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 19-2, anh Vũ Văn Minh (SN 2004; trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cùng nhóm bạn đến Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chơi.

Đến 21 giờ 30, nhóm anh Minh lấy xe máy ra về thì bất ngờ bị nhóm khoảng 20 người ập đến. Các đối tượng nhanh chóng đạp ngã xe của anh Minh rồi lao vào chém nạn nhân tới tấp.

Bị chém hội đồng, anh Minh thương tích khắp người, đứt gân, vỡ xương bàn tay. Xe máy của anh Minh cũng bị nhóm côn đồ đập phá.

Số mã tấu thu giữ được của nhóm đối tượng

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu lập tức truy xét. Đến sáng 27-2, lực lượng công an đã bắt được nhóm 10 người gồm: Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 2001, trú 198 Phan Phu Tiên), Trần Tiến Dũng (SN 2002, trú 126 Trường Sơn), Nguyễn Huy Hoàng (trú 58/12 Trường Sơn), Trần Hoàng Ngọc Long (trú 377/15 Hải Phòng), Nguyễn Văn Quân (trú 91/19 Hoàng Hoa Thám), Phạm Ngọc Hạnh Phúc (trú 337/12/9 Hải Phòng), Nguyễn Hữu Toàn (trú 395/25 Hải Phòng), Đặng Mậu Minh Huy (trú K8 Nguyễn Văn Huề), Lê Hoàng Minh Huy (cùng 18 tuổi, trú 366/55/1 Hùng Vương), N.Q.H (15 tuổi, trú 332/5 Lê Duẩn).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận sau khi chém anh Minh dã man mới phát hiện nhầm người, do nạn nhân có ngoại hình giống với một đối tượng đã tham gia hỗn chiến cùng nhóm giang hồ trước đó không lâu.

Công an cũng thu giữ nhiều hung khí, tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Tác giả: Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP