Tin địa phương

Đà Nẵng đề nghị điều tra việc kích động taxi sân bay đình công

Ngày 7/11, Sở GTVT Đà Nẵng cho biết đã có thông báo kết luận về buổi làm việc với các bên liên quan về vụ việc tài xế taxi trong sân bay Đà Nẵng đình công sáng ngày 4/11.

Tài xế các hãng Taxi tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng đình công tự phát vào sáng ngày 4/11/2018. Ảnh Internet

Thông báo kết luận do ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng ký đề nghị Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thống kê danh sách các ô tô thường xuyên ra vào khu vực Sân bay quốc tế Đà Nẵng để đón, trả khách không đúng quy định; Trực tiếp mời các chủ phương tiện vi phạm đến làm việc, xác minh hành vi vi phạm;

Đồng thời đề nghị Trung tâm chuyển thông tin, hình ảnh ghi lại sự việc xảy ra trong ngày 4/11 đến Sở GTVT để báo cáo UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo lái xe đình công, gây rối trật tự tại khu vực Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trước đó, sáng ngày 4/11, hàng chục tài xế taxi trong sân bay Đà Nẵng đồng loạt đình công để phản đối Grab, xe dù. Theo các tài xế taxi, các xe dù, Grab hoạt động “chui” trong sân bay, tự do chèo kéo khách khiến taxi ế ẩm.

Tác giả: Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: taxi , sân bay , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP