Tin địa phương

Đà Nẵng: Bắt nam thanh niên chuyên cướp giật điện thoại, dây chuyền của học sinh

Thấy các cháu nhỏ từ 5 đến 12 tuổi sử dụng điện thoại trước cửa nhà, đối tượng nhanh chóng ra tay giật lấy điện thoại, dây chuyền rồi bỏ trốn.

Sáng 21-4, Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Vinh (SN 1992, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi "cướp giật tài sản".

Đối tượng Nguyễn Quang Vinh tại cơ quan Công an

Trước đó, ngày 17 và 19-4, trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) xảy ra 2 vụ cướp giật dây chuyền và điện thoại di động của các cháu nhỏ.

Hình ảnh camera ghi lại, 1 đối tượng đi xe máy Air Blade không có BKS và ra tay cướp giật rất nhanh. Nạn nhân không kịp phản ứng.

Chiều 20-4, trinh sát thuộc đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu phát hiện đối tượng Vinh đang rảo dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng nên bám theo. Khi đến kiệt 443 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Vinh chuẩn bị giật đồ của một cô gái thì lực lượng hình sự ập đến, bắt gọn.

Vinh khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu dây chuyền và điện thoại di động. Nạn nhân thường là các cháu nhỏ, từ 5 – 12 tuổi. Thấy các cháu dùng điện thoại, ngồi trước cửa nhà, Nguyễn Quang Vinh nhanh tay giật điện thoại, dây chuyền rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm cắp, trong đó có 1 vụ trộm xe máy hiệu Air Blade. Vinh dùng xe này để làm phương tiện đi cướp giật.

Cơ quan Công an đã thu giữ 1 xe máy, 5 điện thoại di động, tiếp tục mở rộng làm rõ vụ án.

Tác giả: Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP