Tin địa phương

Mới ra tù, lại tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản

Mới chấp hành xong án phạt tù về tội “Cướp giật tài sản”, Nguyên lại tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản của phụ nữ ở Đà Nẵng và bị bắt giữ.

Ngày 29/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa truy xét, bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1971, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Thiếu tá Phan Minh Viên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu cho biết, từ cuối 2019, trên địa bàn quận Hải Châu xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và tài sản bị cướp giật chủ yếu điện thoại di động, túi xách.

Nguyễn Thanh Nguyên và tang vật.

Sau khi xác lập Chuyên án 171G, huy động các trinh sát, điều tra viên vào cuộc điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Thanh Nguyên có nhiều nghi vấn liên quan đến các vụ cướp giật.

Nguyên mới ra tù sau nhiều năm thụ án về tội “Cướp giật tài sản”, chưa có việc làm nhưng tiêu tiền rất thoải mái.

Bám sát kẻ tình nghi, chiều 28/2, khi Nguyên thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của một phụ nữ ở phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), Đội Cảnh sát hình sự phối hợp công an phường lập tức truy xét, bắt giữ.

Qua đấu tranh, Nguyên khai nhận ngoài vụ cướp trên, hắn còn thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở quận Hải Châu và Cẩm Lệ cùng một vụ trộm cắp khác.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP