Tin địa phương

Cứu thuyền trưởng gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Chiều 22/12, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp và tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 vừa đưa một ngư nhân bệnh nặng trên biển vào đất liền chữa trị.

Trước đó, tàu QNg 98419 hành nghề ở khu vực vùng biển phía Đông Bắc, quần đảo Hoàng Sa, cách TP.Đà Nẵng khoảng 350 hải lý. Thuyền trưởng là ông Đồng Văn B., ngụ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị đau bụng dữ dội, không tiểu tiện được và sốt cao từ ngày 20/12.

Ông B. đã được chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Do vị thuyền trưởng đau ngày càng nặng nên các thuyền viên đã gửi thông tin cứu nạn. Ngay sau đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng tư vấn y tế, hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Đồng thời, yêu cầu trung tâm Phối hợp và tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 điều phối tàu ra đón nạn nhân.

Tàu SAR 412 cùng bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng nhanh chóng lên đường. Đến 2h30 ngày 22/12, tàu cứu hộ đã tiếp cận tàu có người bị nạn.

Nhờ sự quyết tâm, kịp thời và nhanh chóng của lực lượng chức năng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chiều cùng ngày, tàu SAR 412 đã cập cảng Đà Nẵng, bàn giao bệnh nhân cho cơ quan chức năng để vận chuyển vào bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP