Tin địa phương

Cuối năm 2018, Đà Nẵng hoàn thành lối xuống biển đầu tiên cho dân

Ngày 1/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã phê duyệt đầu tư xây dựng 5 lối xuống biển, phục vụ nhu cầu tiếp cận biển của người dân.

Hàng chục km bờ biển của Đà Nẵng bị án ngữ bởi các khách sạn, resort

Theo đó, lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana có tổng diện tích 12.782m2, dài 340m, rộng từ 33-47m, tổng mức đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng cho các hạng mục vịnh đỗ xe ô tô 7 chỗ trở xuống, đèn chiếu sáng, cây xanh trang trí. Dự án sẽ được giao mặt bằng thực tế thi công ngày 10/10 và hoàn thành trong tháng 12/2018.

Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương có diện tích 6.680m2, rộng khoảng 15-34m, dài 360m. Tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng gồm chi phí cây xanh, lát đá, điện nước, chưa bao gồm đền bù về đất đai. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 11/2018 và hoàn thành trong tháng 1/2019.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng phê duyệt 3 lối xuống biển phía Nam khu du lịch Silver Shores Hoàng Đạt với diện tích gần 2.000m2, rộng 7m2, dài 273m. Lối xuống biển tại khu vực dự án Future Property Invest với diện tích hơn 2.000m2, rộng 4m2, dài 508m. Lối xuống biển tại dự án khu du lịch biển The Song Đà Nẵng có diện tích hơn 2.700m2, rộng 120m2, dài 266m.

Tác giả: V. Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP