Tin địa phương

Chủ tịch nước: Đà Nẵng còn nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa

Ngày 28/12, Tp.Đà Nẵng tổ chức Toạ đàm 25 năm – Thành tựu và triển vọng nhân kỷ niệm 25 năm Tp.Đà Nẵng thành Thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2022).

Tại buổi Toạ đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giáo cao những nỗ lực của Tp.Đà Nẵng trong thời gian qua. Đặc biệt, từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, Tp.Đà Nẵng là điểm sáng, có nhiều cách làm tốt, quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả tình hình dịch bệnh, hạn chế tối đa người tử vong. Tp.Đà Nẵng đã quan tâm rất lớn đến an sinh xã hội người dân…

Theo Chủ tịch nước, trước đây, Tp.Đà Nẵng là địa phương nghèo nàn, thiếu động lực nhưng đã có bước chuyển mình, phát triển mạnh mẽ để trở thành nơi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an toàn an ninh, tốc độ đô thị hoá nhanh, trở thành môi trường đầu tư, điểm đến hấp dẫn cả nước lẫn khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố này bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt khoảng 9%/năm, GRDP bình quân đầu người hiện nay cao gấp hơn 15 lần so với năm 1997. Không gian đô thị được mở rộng gấp hơn 3,5 lần so với năm 1997…

Những thành quả trên nhờ sự quan tâm, gắng sức của cả hệ thống chính trị địa phương cũng như sự ủng hộ của người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Tp.Đà Nẵng đã có quy hoạch đúng đắn khi xây dựng thành phố hướng ra sông, ra biển, có núi, trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách, đồng thời phát huy, phát triển những nguồn lực, văn hoá vốn có nhưng vẫn tiếp thu, dung nạp văn hoá mới.

Thành quả của Tp.Đà là niềm hứng khởi, động lực cho các tỉnh thành khác ở miền Trung phát triển…

Mặc dù vậy, Tp.Đà Nẵng vẫn còn nhiều tiềm năng, động lực phát triển hơn nữa để xứng tầm khu vực.

Để làm được điều này, Tp.Đà Nẵng cần định hướng trở thành thành phố quốc tế với những mô hình tăng trưởng lớn như trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm giải trí quốc tế hiện đại…

Điều cần lưu ý, Tp.Đà Nẵng phát triển kinh tế nhanh, nhưng phải bền vững, coi trọng các yếu tố cơ sở xã hội, xã hội, giải trí, giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, quốc phòng…

Để làm được điều này, Tp.Đà Nẵng cần hoàn thiện các quy hoạch, thúc đẩy trong xây dựng, phát triển, nhất là phát triển về du lịch. Địa phương cũng cần chú trọng tạo chuỗi kết nối với sự phát triển của các tỉnh miền Trung như Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển của Tp.Đà Nẵng thời gian qua.


Tp.Đà Nẵng cần phát triển về con người có tính đổi mới, sáng tạo. Đánh thức tiềm năng con người, có tay nghề cao, giỏi công nghệ, giỏi ngoại ngữ…

Quan trọng nữa, Tp.Đà Nẵng phải dự báo được nhu cầu lao động để đáp ứng nhu cầu của thị trường, các nhà đầu tư. Từ đó, tạo nên một Tp.Đà Nẵng đáng đầu tư, đáng sống của người giỏi, giới tinh hoa…

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tp.Đà Nẵng phải trở thành một trung tâm giao thương quốc tế, nơi hội tụ của những người tài. Tp.Đà Nẵng phải có khát vọng lớn lao về một Thành phố biển xinh đẹp, đáng sống.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP