Xã hội

Cây di sản Việt Nam bị chết do nấm tấn công

Cây long não (Di sản Việt Nam) tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk bị chết 80% do nấm tấn công. Hiện các cơ quan đang tìm cách cứu chữa hai nhánh còn lại.

Thời gian gần đây một số nhánh, cành của cây long não (cây di sản Việt Nam) tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk bị héo khô.

Theo quan sát của phóng viên, hiện 80% các nhánh của cây long não đã bị rụng lá, không còn khả năng sống.

Trước đó, cuối tháng 8/2016, Công ty môi trường đô thị đã phải cách bỏ 3 nhánh khô để đảm cho cây đủ chất dinh dưỡng tồn tại.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hùng, Giám đốc Trung tâm quản lý di tích tỉnh Đắk Lắk cho biết cách đây 6 tháng, đơn vị quản lý cây xanh phát hiện các nhánh của cây long não bị khô héo từ từ.
Cây di sản Quốc gia bị chết 80% do nấm. Ảnh: Minh Quý.
Sau đó, đơn vị này phối hợp với trung tâm bảo tồn di tích đề xuất và được sự đồng ý của UBND tỉnh Đắk Lắk nên tiến hành cưa bỏ các nhánh bị bệnh.

"Tuy nhiên hiện một số nhánh tiếp tục chết héo, đến nay chỉ còn hai nhánh sống. Hiện các đơn vị chức năng phối hợp Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tiếp tục tìm cách cứu chữa hai nhánh còn lại", ông Hưng nói.

Theo vị giám đốc nguyên nhân cây long não bị chết là do nhiều loại nấm. Trong đó, có một loại nấm chưa xác định được.
Các nhánh của cây long não bị khô héo, rụng lá. Ảnh: Minh Quý.
Trước đó, cuối tháng 12/2014, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận gắn biển Cây di sản Việt Nam cho 2 cây long não được trồng ở cổng vào Biệt điện Bảo Đại. Hai cây trên được trồng từ những năm 1930, thân có đường kính khoảng 2,5 m, cao gần 30 m, nhiều cành to, dài, tán lá rộng.
Biệt điện Bảo Đại - nơi cây di sản Việt Nam bị chết do nấm. Ảnh: Google.map.

Tác giả bài viết: Tây Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP