Xã hội

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân kịp thời chữa cháy giúp người dân

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng đã hỗ trợ người dân ở Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang dập tắt đám cháy trên khu đất trồng cây tràm rộng khoảng 1 ha.

Sáng 9/3, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa hỗ trợ người dân dập tắt một đám cháy xảy ra trên đất trồng cây tràm vào tối 8/3.

Theo đó, vào lúc 18h45 ngày 8/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhận được thông báo từ chính quyền địa phương tại tổ 2, khu phố 7, phường An Thới, Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có một đám cháy lớn xảy ra trên diện tích đất trồng cây tràm của người dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khẩn trương dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Văn Định).

Cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân triển khai vòi rồng dập lửa. (Ảnh: Văn Định).


Do thời tiết nắng nóng kéo dài, khu vực xảy ra hỏa hoạn nhiều lá và cành cây khô nên lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và các lực lượng đã khống chế được đám, không để lan sang diện tích đất trồng tràm khác của người dân.

Sau gần 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. (Ảnh: Văn Định).

Vụ cháy xảy ra ở khu đất rộng khoảng 1 ha. Nguyên nhân hỏa hoạn và diện tích đám cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tân Xuân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: dập lửa , kiên giang , cháy rừng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP