Tin địa phương

Cải tạo tòa nhà Đốc lý 120 năm tuổi để làm Bảo tàng Đà Nẵng

Ngày 18.12, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, cho biết địa phương sẽ cải tạo tòa nhà Đốc lý 120 năm tuổi tại số 42 Bạch Đằng (ảnh, hiện đang làm trụ sở của HĐND TP.Đà Nẵng) để làm Bảo tàng Đà Nẵng.

Ảnh: Hoàng Sơn

Đây là việc “dịch chuyển dây chuyền” bởi Bảo tàng Đà Nẵng hiện cũng đang đóng tại khu vực di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thành Tiến tại kỳ họp thứ 9 - HĐND TP.Đà Nẵng về giải pháp chuyển tòa nhà 42 Bạch Đằng thành công năng của bảo tàng mà vẫn bảo tồn giá trị di sản, ông Huỳnh Văn Hùng cho biết khi di dời bảo tàng khỏi khu vực thành Điện Hải mới thực hiện được giai đoạn 2 của dự án trùng tu thành Điện Hải.

Liên quan đến tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định ngày càng phổ biến và một số đơn vị biểu diễn nghệ thuật, cộng đồng dân cư sử dụng loa quảng cáo gây ô nhiễm tiếng ồn (Thanh Niên đã thông tin), ông Huỳnh Văn Hùng cho biết Chủ tịch UBND TP đã ban hành chỉ thị để chấn chỉnh. Về giải pháp xử lý, địa phương sẽ xử phạt người đi dán, vẽ quảng cáo từ 1 - 2 triệu đồng; người thuê bị phạt 5 - 10 triệu đồng. Năm 2018, TP.Đà Nẵng đã xử lý 4 trường hợp sử dụng loa lưu động gây ô nhiễm tiếng ồn, phạt 36 triệu đồng.

Tác giả: Hoàng Sơn

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP