Kinh tế

Cá hô hơn 125 kg mắc lưới ngư dân trên sông Tiền

Cá hô mắc lưới ngư dân ở Vĩnh Long, được đưa lên TP HCM bán với giá hơn 300 triệu đồng.

Cá hô

Cá hô khi được kéo vào bờ vẫn còn sống. Ảnh: Vĩnh Hưng.

Ngày 9/12, người đàn ông 50 tuổi ở xã Tân Hội, TP Vĩnh Long trong lúc đánh bắt trên sông Tiền, đoạn gần cầu Mỹ Thuận, bất ngờ phát hiện cá hô to mắc lưới.

Con cá rất khoẻ, vùng vẫy mạnh nên ngư dân này phải huy động nhiều người quen cùng khống chế, xỏ dây thừng vào mang kéo vào bờ.

Cá hô hơn 125 kg, sau đó được chuyển lên TP HCM bán cho nhà hàng với giá 2,5 triệu đồng mỗi kg (tổng cộng hơn 312 triệu đồng).

Cá hô nặng hơn 125 kg. Ảnh: Vĩnh Hưng.

Cá hô có tên khoa học là Catlocarpio siamensis, là loài lớn nhất trong họ Chép, đầu khá to so với thân, thường sống ở sông Mekong. Từng có con nặng gần 600 kg, dài hơn 3 m được phát hiện.

Đây là một loài cá di cư, chúng di chuyển không nhanh, thường ăn rong, hoa quả. Tuy khan hiếm ngoài tự nhiên và nằm trong sách Đỏ, song hiện nay cá hô được nhiều trung tâm tâm thủy sản ở miền Tây nhân giống thành công.

Tác giả: Vĩnh Hưng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: cá hô , ngư dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP