Thế giới

Bình gas nổ làm xe buýt bốc cháy, 42 người thiệt mạng

Ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 20 người được chuyển đến bệnh viện sau khi chiếc xe buýt chở họ bốc cháy ở Zimbabwe vào tối 15-11.

Đài ZEC cho biết chiếc xe buýt gặp nạn khi đang đi từ TP Bulawayo đến thị trấn biên giới Beitbridge ở Zimbabwe. Lúc đó, một bình gas được cho là do hành khách mang theo phát nổ làm chiếc xe buýt bắt lửa.

Ít nhất 42 hành khách đã thiệt mạng - người phát ngôn cảnh sát Zimbabwe xác nhận.

Báo Herald của Zimbabwe cũng cho biết nguyên nhân khiến xe buýt bốc cháy dường như đến từ bình gas mà một hành khách mang theo. "Hàng chục người đã thiệt mạng, trong khi một số người khác bị thương do bỏng" – Báo Herald thông tin thêm.

Hình ảnh do truyền thông đăng tải cho thấy chiếc xe buýt gần như bị phá hủy hoàn toàn trên đường cao tốc từ biên giới Nam Phi đi qua TP Bulawayo.

Ít nhất 42 người đã thiệt mạng. Ảnh: Twitter

Hồi tuần trước, ít nhất 50 người cũng thiệt mạng sau khi hai chiếc xe buýt đâm nhau trên một con đường giữa thủ đô Harare và thị trấn Rusape, phía Đông Zimbabwe.

Sau vụ tai nạn, Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị cải thiện tiêu chuẩn an toàn đường bộ ở nước này.

Tai nạn giao thông xảy ra phổ biến ở Zimbabwe, nơi đường sá xuống cấp do nhiều năm không tu sửa và kỹ năng lái xe của tài xế kém.

Vào tháng 6 năm ngoái, 43 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt ở phía Bắc Zimbabwe, dọc con đường cao tốc dẫn đến nước Zambia lân cận.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Bình gas nổ , xe buýt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP