Tin địa phương

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Sáng 20-6, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp ông Kim Do-hyon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Hàn Quốc (thứ 2, từ trái qua).

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa hoan nghênh chuyến thăm của Tân Đại sứ Kim Do-hyon và khẳng định TP Đà Nẵng luôn quan tâm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức, đối tác Hàn Quốc.Hiện TP Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 5 địa phương của Hàn Quốc, hàng năm, các địa phương tích cực phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu sinh viên, trao đổi cán bộ, hoạt động xã hội, từ thiện.Tính đến tháng 6-2018, tại Đà Nẵng có 144 dự án đầu tư của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 604 triệu USD... Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Hàn Quốc ước đạt 34 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Đà Nẵng ước đạt 70 triệu USD.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa hy vọng trong nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam, ông Kim Do-hyon sẽ tích cực làm cầu nối ủng hộ mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và các địa phương, tổ chức của Hàn Quốc, giới thiệu thêm nhiều đối tác Hàn Quốc đến với thành phố Đà Nẵng, góp phần thực hiện chủ trương quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Hàn Quốc đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc rất quan trọng và bày tỏ sự ấn tượng về sự phát triển năng động của TP Đà Nẵng. Đại sứ Hàn Quốc cho hay, với trách nhiệm được giao sẽ thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc.

Tác giả: Q.PHÚC

Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP