Tin địa phương

Bí thư Đà Nẵng: Ngăn chặn thông tin giả, xấu, độc trên internet, mạng xã hội

Ngày 3/7, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 17, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu đấu tranh, ngăn chặn những thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm!

Chiều 3/7, Thành ủy Đà Nẵng đã gửi đến các cơ quan báo chí trên địa bàn thông tin về Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến hành sáng cùng ngày với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo thông cáo báo chí, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2019 có dấu hiệu suy giảm và đạt khá thấp so với kế hoạch; tăng trưởng GRDP đạt 6,21%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp quy mô lớn, tỉ lệ đóng góp cao chững lại. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quản trị hành chính công tụt giảm so với các năm trước.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Kết luận 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, việc triển khai thực hiện Thông báo 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy còn kéo dài, hiệu quả chưa cao. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án tuy có chuyển biến nhưng còn chậm; việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục, công tác giải tỏa đền bù còn chậm, ảnh hưởng đến đầu tư, giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập; quản lý thị trường bất động sản chưa kịp thời, chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực, nhất là ven biển chưa được xử lý triệt để; tình trạng xây dựng không phép, trái phép, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở kinh doanh còn diễn biến khá phức tạp…

Đáng chú ý, thông cáo báo chí cho hay, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình cấp quận, huyện. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, thông tin, định hướng dư luận đối với những vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Tuy nhiên “công tác quản lý báo chí, mạng xã hội, xử lý thông tin xấu, độc còn bị động”.

Do vậy, phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã yêu cầu “đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý hoạt động báo chí, mạng xã hội, định hướng dư luận đối với những vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm; khẩn trương tham mưu, triển khai đấu tranh, ngăn chặn những thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội”.

Ông Trương Quang Nghĩa cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII; tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị 35/CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đặc biệt là kiểm tra công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ.

Liên quan đến vướng mắc trên lĩnh vực đất đai theo Kết luận 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng “việc tháo gỡ được nút thắt này là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án, phát triển mạnh lĩnh vực xây dựng, dịch vụ du lịch và đây cũng là cách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển”.

Ông Trương Quang Nghĩa cũng nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh khai thác dịch vụ, du lịch, triển khai tốt hoạt động du lịch hè; tuy nhiên cần rà soát việc thực hiện các quy định về đánh giá tác động môi trường, xử lý nước thải phải đảm bảo, nhất là tại các nhà hàng, khách sạn ven biển.

Tác giả: HẢI CHÂU

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: tin tặc , Bí thư Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP