Thế giới

Bí mật về dịch vụ đẻ thuê tại “chợ đen” ở Trung Quốc

Mặc cho lệnh cấm mang thai hộ áp dụng trên khắp Trung Quốc nhưng các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đẻ thuê vẫn phát triển mạnh. Và thông thường để có được một đứa con trai thông qua dịch vụ mang thai hộ, những cặp vợ chồng hiếm muộn ở Trung Quốc phải trả tới 800.000 nhân dân tệ cho đội ngũ môi giới ngầm.

Trong khi số tiền mà các cặp vợ chồng hiếm muộn phải trả cho các công ty cung ứng dịch vụ mang thai hộ tới cả 800.000 nhân dân tệ, thực tế số tiền mà những phụ nữ mang thai thuê nhận được thường chỉ khoảng 100.000 đến 200.000 nhân dân tệ. Số lớn còn lại lọt vào tay các nhà môi giới.

Dẫu vậy, với hầu hết những người đẻ thuê, họ vẫn thấy hài lòng vì lý do kinh tế. “Chúng tôi đến từ khu vực miền núi nghèo khó. Chúng tôi có thể phải mất hơn 10 năm để tiết kiệm được 100.000 nhân dân tệ”, một bà mẹ mang thai thuê ở đây chia sẻ.

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đẻ thuê vẫn phát triển mạnh ở Trung Quốc.

Sau khi xác nhận mang thai, người môi giới trả cho phụ nữ mang thai thuê 2.000 nhân dân tệ/tháng. Sau 3 tháng, số tiền này sẽ tăng lên 10.000 nhân dân tệ /tháng. Từ tháng thứ 5, tiền phí hàng tháng tăng lên 20.000 nhân dân tệ cho tới khi sinh con.

“Tôi chỉ kiếm được 4.000 nhân dân tệ/tháng khi làm công nhân tại nhà máy và mỗi ngày phải làm việc hơn 12 tiếng”, một bà mẹ mang thai thuê khác chia sẻ. Cung cấp dịch vụ đẻ thuê cho các cặp vợ chồng vô sinh là việc làm bất hợp pháp tại Trung Quốc, nhưng thực tế, ngành kinh doanh này lại đang “ăn nên làm ra”.

Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc, mặc cho lệnh cấm mang thai hộ áp dụng trên cả nước, nhưng các doanh nghiệp cung ứng đẻ thuê vẫn phát triển mạnh, điển hình như sự tăng trưởng nhanh chóng của một công ty tại Thượng Hải có tên AA69.

Công ty này là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đẻ thuê đầu tiên tại Trung Quốc và hiện công ty đã “sản xuất” 10.000 trẻ em qua dịch vụ của mình kể từ khi thành lập năm 2004.

Khách hàng đến với công ty này phải trả khoảng một triệu nhân dân tệ (1,13 đô la Hồng Kông) cho mỗi em bé nhờ sinh hộ, Lu Jinfeng, “cha đẻ” của ngành mang thai hộ ở Trung Quốc cho hay.

Sự giám sát việc mang thai hộ chưa được thực hiện nghiêm ngặt và một phần có sự tiếp tay ngầm từ một số cán bộ của lực lượng chức năng địa phương nên số lượng những đứa trẻ ra đời từ dịch vụ này vẫn lớn.

Thêm nữa, do tỷ lệ vô sinh cao ở Trung Quốc nên các cơ quan chức năng rất khó thực hiện một cuộc đàn áp chống lại việc đẻ thuê.

Nhân viên công ty AA69 chia thành hai bộ phận, trong đó một bộ phận tiếp cận các cặp vợ chồng vô sinh và giàu có. Bộ phận khác liên hệ thuê phụ nữ, chủ yếu từ các khu vực nông thôn, để mang thai hộ.

Để có một đứa con qua dịch vụ mang thai hộ, các cặp vợ chồng hiếm muộn phải chi tối thiểu 650.000 nhân dân tệ (95.000 USD) nếu họ tự cung cấp trứng và tinh trùng. Nếu không, giá cả có thể tăng gấp đôi. Và khách hàng phải trả toàn bộ tiền ngay từ đầu khi đăng ký nhờ mang thai hộ.

Công ty AA69 chỉ là một trong số nhiều công ty môi giới dịch vụ mang thai hộ đang hoạt động tại các thành phố ở miền Tây Nam Trung Quốc như Vũ Hán, Trùng Khánh, Thành Đô và Quảng Châu.

Thống kê của ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, nước này có hơn 45 triệu người vô sinh, chiếm 15% dân số trong độ tuổi sinh sản. Thêm vào đó quyết định xóa bỏ chính sách sinh một con cũng thúc đẩy nhu cầu thuê người mang thai, khi các cặp vợ chồng lớn tuổi muốn có con thứ hai.

Vì lẽ đó nên dù việc mang thai hộ cũng như hoạt động mua bán tinh trùng, trứng và phôi thai vẫn bị coi là bất hợp pháp ở nước này nhưng các “chợ đen” cho thuê tử cung vẫn phát triển.

Vì hoạt động tự phát, thiếu sự quản lý của cơ quan chức năng nên không ít cặp vợ chồng thuê mang thai hộ đã bị lừa. Có gia đình từ quê lặn lội tới một cơ sở y tế ở Bắc Kinh để nhờ đẻ thuê. Họ phải nộp tới 5.000 USD tiền đặt cọc, nhưng người phụ nữ đẻ thuê sau khi có thai đã biến mất. Khá nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra gây xáo trộn không nhỏ trong xã hội nước này.

Tác giả: Vũ Thu Hương

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP