Trong nước

Bệnh nhân 1694 ở Hà Nội: Ca siêu lây nhiễm, lây cho 12 người

Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân lây bệnh cho 12 người, trong đó có 8 trường hợp là F1 và 4 người là F2.

Báo cáo dịch tễ học cho thấy, BN1694, N.V.M., nam giới, 41 tuổi ở 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là công nhân làm việc tại nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (Đông Anh, Hà Nội).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC), bệnh nhân có tiền sử từng đi đám cưới ở Kinh Môn, Hải Dương ngày 16/1. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với BN1584, người được xác định mắc COVID-19 trước đó.

BN1694 được Bộ Y tế khẳng định mắc COVID-19 vào ngày 30/1 sau khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

(Ảnh minh hoạ)

Liên quan tới bệnh nhân này, chiều 30/1, Bộ Y tế xác định đồng nghiệp và là F1 của BN1694 dương tính với SARS-CoV-2.

Không chỉ có vậy, ngày 31/1, thêm 7 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với BN1694 cũng mắc COVID-19. Đó là 2 đồng nghiệp (BN1724, BN1725), bố, mẹ, vợ, em vợ, con trai (BN1719, BN1720, BN1721, BN1722, BN1723).

Sau đó một ngày, một nhân viên cắt tóc gội đầu bà H.T.H., 40 tuổi, địa chỉ ở 342 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm là F1 của BN1723 cũng được CDC Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 2/2, Bộ Y tế công bố thêm 3 trường hợp là bố, mẹ của BN1725 tại Mê Linh (BN1823, BN1824) và 1 trường hợp là công nhân cùng phân xưởng (BN1826), ăn cơm chung với bệnh nhân mắc COVID-19.

Như vậy, tính tới thời điểm này, từ BN1694, cơ quan chức năng ghi nhận 12 trường hợp mắc COVID-19 liên quan tới bệnh nhân này.

Biến chủng có tỷ lệ lây lan tới 70%

Sáng 2/2, Báo cáo với Thủ tướng tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ, GS.TS Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, đợt dịch COVID-19 lần này là biến chủng mới virus SARS-CoV-2 ở Anh.

Qua nghiên cứu, virus này có khả năng lây nhiễm rất cao, tỷ lệ lây nhiễm có thể lên tới 70%. Mặt khác, thời gian lây nhiễm của chủng mới cũng lây nhiễm nhanh với tải lượng virus tăng gấp 4 lần so với trước. Đáng chú ý, thời gian đào thải của mầm bệnh ra ngoài cũng rất cao.

Theo ông Long, biến chủng mới virus SARS-CoV-2 lần này lây nhiễm chủ yếu qua đường không khí thay vì tiếp xúc như trước đây.

Về dịch bệnh tại Hà Nội, theo ông Long, dịch có thể kéo dài hơn dự kiến do tình hình lây nhiễm tại Hà Nội khá phức tạp.

Trong cuộc họp với UBND TP. Hà Nội chiều 1/2, ông Long cũng nêu tình hình dịch bệnh ở thủ đô rất quan ngại. Đợt dịch lần này khó khăn hơn, phức tạp hơn và khác hẳn so với đợt dịch bùng phát trước tại Đà Nẵng, do chủng biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh, chu kỳ lây nhiễm rút ngắn hơn.

Chính vì vậy, Hà Nội cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bằng việc thay đổi chiến lược đối phó và nâng ứng phó dịch lên 1 mức so với dịch lần trước.

Tác giả: PHẠM QUÝ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP