Giáo dục

Bất thường trong xét thăng hạng giáo viên ở Thừa Thiên Huế

Nhiều giáo viên THPT thắc mắc trường trung bình khá lại có số giáo viên được thăng hạng cao hơn cả trường tốp đầu.

Sở Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đang kiểm tra lại kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ bậc III lên bậc II sau khi có sự phản ánh.

Trường THPT Quốc học có 35 giáo viên được thăng hạng giáo viên bậc III lên bậc II. Ảnh: Võ Thạnh

Theo công bố, năm nay Thừa Thiên Huế có 447 giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT, Trung tâm được thăng hạng từ bậc III lên bậc II. Các giáo viên không phải thi mà chỉ xét hồ sơ.

Xem danh sách, nhiều thầy cô cho rằng có sự bất thường. Các trường nằm ở top trung bình - khá như Thừa Lưu, An Lương Đông, Cao Thắng, Phú Bài, Đặng Trần Côn lại có nhiều giáo viên được thăng hạng.

Cụ thể trường THPT Thừa Lưu (huyện Phú Lộc) có đến 32 giáo viên được thăng hạng, chỉ xếp sau trường THPT Quốc học (35 giáo viên), vượt xa các trường luôn nằm trong top dẫn đầu chất lượng của tỉnh như THPT Nguyễn Huệ (27 giáo viên), Đặng Huy Trứ (8), Phan Đăng Lưu (15).

Một giáo viên cho rằng, tiêu chuẩn làm hồ sơ thăng hạng tại các trường không giống nhau, gây bất bình đẳng. Một số trường yêu cầu giáo viên kinh qua chức vụ tổ trưởng, tổ phó trở lên mới được nộp hồ sơ. Trong khi nhiều giáo viên là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, đủ điểm, nhưng chưa đảm nhiệm các chức vụ trên nên không được trường xét nộp hồ sơ.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục giải thích, Sở đưa ra danh sách được thăng hạng chỉ để lấy ý kiến cán bộ giáo viên để phúc khảo nếu có phản ánh. "Hiện Sở chưa chốt danh sách thăng hạng mà sẽ rà soát và điều chỉnh. Danh sách công bố chưa phải là kết quả cuối cùng", ông Hùng nói.

Theo quyết định của UBND tỉnh, giáo viên làm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tục gần nhất (từ 2015, 2016, 2017 đến nay); có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III tối thiểu từ đủ 1 năm trở lên.

Tác giả: Võ Thạnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP