Pháp luật

Bắt đối tượng giết thiếu nữ ở phòng trọ

Sáng 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đưa đối tượng Đậu Đức Mười (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), đến khu vực phòng trọ ở khu phố 8A, phường Long Bình, TP Biên Hòa để thực nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ việc sát hại em Phạm Thị Bình Minh (16 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đối tượng Đậu Đức Mười được đưa đến phòng trọ để thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, tối 14-4, sau khi bắt khẩn cấp đối tượng Đậu Đức Mười, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Đắc Lắc đã di lý Mười về Đồng Nai để tiếp tục điều về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 9-4, Mười đến khu phố 8A, phường Long Bình tìm các phòng trọ sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến khu trọ tại tổ 17, phát hiện phòng trọ số 8 của em Phạm Thị Bình Minh đang mở cửa nên lẻn vào lấy trộm một điện thoại để đầu tủ lạnh. Lúc này, em Minh phát hiện Mười xông vào phòng trộm tài sản đã lấy một con dao từ bếp để tự vệ. Tuy nhiên, Mười đã nhanh chóng cướp con dao, rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người em Minh. Sau khi bị đâm, nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, Mười cướp chiếc điện thoại di động và bỏ trốn lên một số tỉnh Tây Nguyên. Đến chiều ngày 14-4, khi đang lẩn trốn tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột thì các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Đậu Đức Mười từng có ba tiền án trộm cắp tài sản và mới ra tù ngày 25-3.

Tác giả: THIÊN VƯƠNG

Nguồn tin: Báo Nhân dân

  Từ khóa: phòng trọ , giết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP