Pháp luật

Bắt đối tượng cướp giật tài sản của phụ nữ tại trạm chờ xe bus

Trước đó, vào sáng 9/6, Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội tiếp nhận tin báo của chị H (SN 2002; HKTT tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) về việc tối ngày 8/6, chị bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave giật chiếc điện thoại Sam Sung A30S khi đứng đón xe bus tại điểm chờ xe bus ở thị trấn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Xuân Mai đã khẩn trương tiến hành, điều tra xác minh vụ việc.

Đến chiều ngày 9/6, Công an thị trấn Xuân Mai đã phát hiện, bắt giữ đối tượng cướp giật là Đỗ Ngọc Hưng (SN 1993, HKTT tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).

Đối tượng Đỗ Ngọc Hưng. Ảnh: Công an TP.Hà Nội

Tại cơ quan công an, Hưng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do bản thân không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Đấu tranh khai thác, đối tượng còn khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thị trấn Xuân Mai. Theo hồ sơ, Đỗ Ngọc Hưng đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Tháng 1/2022, Hưng chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương sinh sống.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP