Tin địa phương

Bắt 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng tại tòa để thi hành án

Chiều 12/5, phiên tòa phúc thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các đồng phạm đã kết thúc với phần tuyên án của HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội. Theo đó, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến được giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm, người tiền nhiệm Trần Văn Minh và Vũ “nhôm” bị tuyên y án sơ thẩm, lần lượt là 17 năm tù và 25 năm tù.

Đọc lệnh bắt bị cáo

Theo nhận định của HĐXX cấp phúc thẩm, 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, cùng Phan Văn Anh Vũ và các bị cáo đồng phạm đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây thất thoát của Nhà nước 22.000 tỷ đồng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số tiền thất thoát đặc biệt lớn, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

HĐXX cấp phúc thẩm đánh giá: Vì những động cơ khác nhau, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và các đồng phạm đã cố ý làm trái quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến năm 2014, giúp Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà đất thuộc sở hữu nhà nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Do vậy, việc bị cáo Trần Văn Minh bị tòa sơ thẩm kết tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, phạt 17 năm tù cho cả 2 tội danh trên là có căn cứ, không oan sai.

Còn cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến có hành vi đồng phạm giúp sức tích cực cho người tiền nhiệm. Trong giai đoạn là chủ tịch TP Đà Nẵng, bị cáo Văn Hữu Chiến có liên quan tới việc chuyển nhượng 2 nhà đất công sản, tạo điều kiện cho công ty của Vũ “nhôm” nhận nhà đất công sản trái quy định của pháp luật. Song, HĐXX cũng đã xem xét nhân thân, đánh giá vai trò của cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trong vụ án, nhận thấy bị cáo Chiến đã khắc phục một phần hậu quả thiệt hại nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Với phân tích lập luận trên, HĐXX tòa phúc thẩm tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến 10 năm tù cho cả 2 tội danh (giảm 2 năm so với án sơ thẩm).

Đồng thời, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng đã tuyên đọc lệnh bắt bị cáo để thi hành án đối với 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là bị cáo Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến ngay tại phiên tòa phúc thẩm.

Y án sơ thẩm đối với Vũ “nhôm”

Cũng theo nhận định của HĐXX tòa phúc thẩm, đủ căn cứ tài liệu chứng minh Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng mối quan hệ với các lãnh đạo TP Đà Nẵng để thâu tóm nhà đất công sản trái pháp luật. Hành vi của Phan Văn Anh Vũ, 2 cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các đồng phạm khác đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng. HĐXX tuyên y án sơ thẩm 25 năm tù đối với Vũ “nhôm”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX đã xem xét giảm án cho các bị cáo: Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn từ 5 năm tù xuống còn 3 năm tù, cựu Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng Nguyễn Đình Thống từ 2 năm tù xuống còn 1 năm 6 tháng tù, cựu Tổng Giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng Trần Phi từ 2 năm tù xuống còn 1 năm tù. Có 3 bị cáo được chuyển từ hình phạt tù sang án treo, gồm: cựu Tổng Giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển Đà Nẵng Lê Anh Tuấn (án sơ thẩm 18 tháng tù giam), cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Đào Tấn Bằng (án sơ thẩm 18 tháng tù giam), cựu Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng Huỳnh Tấn Lộc (án sơ thẩm 18 tháng tù giam).

11 bị cáo còn lại bị tuyên y án sơ thẩm giống như Vũ “nhôm” và cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, gồm: cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Phan Xuân Ít (6 năm tù), cựu Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát Nguyễn Quang Thành (3 năm tù), Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng 79 Phan Minh Cương (3 năm tù), cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Nguyễn Thanh Sang (3 năm tù), cựu Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hà (3 năm tù), cựu Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng Nguyễn Công Lang (4,5 năm tù), cựu Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Đà Nẵng Phan Ngọc Thạch (1,5 năm tù), cựu Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng Nguyễn Điểu (3 năm tù), cựu Phó Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng Trần Văn Toán (2,5 năm tù), cựu Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng Lê Cảnh Dương (2 năm tù), cựu Trưởng Phòng Quản lý đô thị Nguyễn Viết Vĩnh (2 năm tù).

Tác giả: Tinh Anh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP