Pháp luật

Bà bầu liều mình buôn bán ma túy

Dù đang mang thai thế nhưng do thiếu tiền tiêu xài, một phụ nữ quê ở Hậu Giang đã liều mình mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố trước pháp luật Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 1991, trú xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Hân (ảnh nhỏ) và tang vật vụ án

Khoảng 16h30 ngày 17/11/2017, tại phòng số 2 nhà nghỉ Đ.Đ. (khối phố 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), tổ công tác của phòng PC47 phát hiện một đôi nam nữ đang chuẩn bị sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện một gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng. Cả 2 đều thừa nhận, gói tinh thể màu trắng đó là ma túy đá vừa mới mua của một người phụ nữ có tên Bé Đen với giá 500 ngàn đồng.

Từ lời khai trên, khoảng 17h50 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Thị Ngọc Hân (tức Bé Đen) tại phòng trọ ở khối 4 (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét, CQĐT thu giữ 14 gói tinh thể ma túy đá (1,442 gam), 1 ĐTDĐ và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Qua điều tra, Hân khai nhận bắt đầu mua bán ma túy đá từ khoảng giữa tháng 9/2017 đến ngày bị bắt. Hân đã bán ma túy cho nhiều người, nhiều lần tại phòng trọ của Hân. Quá trình điều tra, Hân đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, là phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7 nên Cơ quan điều tra đề nghị cần xem xét khi lượng hình.

Tác giả: Sơn Tùng

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: buôn bán ma túy , bà bầu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP