Trong nước

Áp thấp mạnh thành bão, hướng thẳng Trung Quốc

Sáng 5/6, sau khi đi vào khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên, trở thành cơn bão thứ 2 hoạt động trên Biển Đông năm 2018.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h, tâm bão nằm trên khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam), cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Ảnh mây vệ tinh của bão số 2 lúc gần 11h ngày 5/6. Ảnh: NCHMF.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc với tốc độ 5-10 km/h. Sáng 6/6, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam, sức gió giật có thể đạt cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ vùng tâm bão.

Ảnh hưởng của bão, phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) mưa dông mạnh; gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo đường đi bão số 2 theo bản tin lúc 11h ngày 5/6. Ảnh: NCHMF.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 16 đến 21 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108 đến 113 độ Kinh Đông.

Cơn bão sau đó di chuyển theo hướng bắc, chếch tây. Đến 10h ngày 7/6, tâm bão nằm trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão.

Tác giả: Nhật Lâm

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP