Cuộc sống

50 'họa sĩ nhí' vẽ tranh 'Chung tay bảo vệ voọc chà vá chân nâu'

Sáng ngày 28.4, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chung tay bảo vệ voọc chà vá chân nâu” được tổ chức với sự tham gia của hơn 50 em học sinh đến từ các trường tiểu học thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Cuộc thi vẽ tranh “Chung tay bảo vệ voọc chà vá chân nâu” do Ban quản lí Bán đảo Sơn Trà phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà tổ chức. Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền nhận thức về bảo vệ voọc chà vá chân nâu – loài động vật quý hiếm tại bán đảo Sơn Trà đến các em học sinh, cũng như người dân và du khách tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, ban quản lí mong muốn khơi dậy tình yêu thương, bảo vệ động vật hoang dã của các em học sinh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển năng khiếu mỹ thuật cho đối tượng học sinh tiểu học trên địa bàn.

Hơn 50 học sinh thuộc 13 trường tiểu học trên địa bàn Quận Sơn Trà tham gia cuộc thi. Ảnh: MT

Những nét vẽ đầu tiên của các em về hình ảnh Vooc chà vá được phác họa trên khung giấy A3. Ảnh: MT

Học sinh đại diện từ trường tiểu học Tiểu La đang say mê tô màu cho bức tranh. Ảnh: MT

Mỗi bức tranh mỗi màu sắc khác nhau nhưng đều mang thông điệp “hãy nói không với giết voọc chà vá”. Ảnh: MT

Chất liệu các em sử dụng cho bức tranh khá phong phú, bao gồm: bút sáp màu, màu nước, bút chì màu, bút lông màu. Ảnh: MT

Chất liệu các em sử dụng cho bức tranh khá phong phú bao gồm: bút sáp màu, màu nước, bút chì màu, bút lông màu. Ảnh: MT

Ý tưởng mà các em lựa chọn đều hướng đến mong muốn được bảo vệ voọc chà vá chân nâu. Ảnh: MT

Một số em nhỏ vẽ tại chương trình. Ảnh: MT

Em Nguyễn Thị Diệu Linh (trường tiểu học Hai Bà Trưng) hào hứng tô màu cho bức tranh. Ảnh: MT

Kết quả cuối cùng, em Hồ Thùy Minh Huyền (Trường tiểu học Quang Trung) đã giành giải Nhất cuộc thi. Ảnh: MT

Giải Nhì cuộc thi thuộc về 2 em là Lê Xuân Mai (Trường tiểu học Hai Bà Trưng) và Nguyễn Ngọc Xuân Giao (Trường tiểu học Ngô Mây). Ảnh: MT

Tác giả: Mỹ Diễm - Thu Quyền - Lê Xuân

Nguồn: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP