Tin địa phương

2.000 đại biểu dự hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng

Ngày 9.4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố bằng hình thức trực tuyến tới 13 điểm cầu với tổng cộng gần 2.000 đại biểu tham dự.

Thành ủy Đà Nẵng thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng vào cuộc sống. Ảnh: Le Hoa

Tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã báo cáo “nội dung báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố”.

Cũng tại đây, ông Lê Trung Chinh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng báo cáo “Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố gắn với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, địa phương, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực.

Đồng thời, nhấn mạnh cần kiên quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, không gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Vì vậy, đòi hỏi toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thành phố cần phấn đấu để đạt được những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Để đảm bảo cho việc học tập trực tuyến tại điểm cầu TP.Đà Nẵng đạt chất lượng cao, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu kế hoạch tổ chức, thành phần dự học tập, quán triệt nghị quyết; Văn phòng Thành ủy đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần để tổ chức tốt Hội nghị trên.

Tác giả: HỮU LONG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP