Thế giới

2 lao động người Việt thương vong do hỏa hoạn ở nước ngoài

Đang làm việc tại Malaysia, hai người quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã bị bỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Hộ chiếu của 2 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn

Sáng ngày 31-10, thông tin từ UBND xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết địa phương này đã nhận được thông tin từ công an và người lao động báo tin chị Nguyễn Thị Th. (35 tuổi, quê xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc) tử vong khi đang làm việc ở Malaysia.

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ người thân nạn nhân, vào trưa 29-10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực làm việc của chị Th. khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Mặc dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Cùng bị nạn trong vụ hỏa hoạn này là anh Hoàng Văn D. (42 tuổi, quê thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc), anh D. cũng bị bỏng nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hiện anh D. đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng.

Hiện, người thân chị Th. và anh D. đang làm thủ tục sang Malaysia để giải quyết vụ việc.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP