Pháp luật

2 đối tượng dùng mìn nổ banh cây ATM ở Nghệ An

Ngày 20/1, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ nổ mìn tại cây ATM Vietinbank, đặt trong khuôn viên Trường CĐ Du lịch Nghệ An, tại đường Phan Sào Nam, P Nghi Thu (TX Cửa Lò).

Trước đó, vào lúc 2h ngày 22/12/2017, cây ATM của ngân hàng Vietinbank tại thị xã Cửa Lò xảy ra vụ nổ lớn. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ việc.

Qua dữ liệu camera của máy ATM ghi lại, trước khi vụ nổ xảy ra, có 1 nam thanh niên đi đến máy rút tiền tự động, trên tay cầm 1 vật có gắn sợi dạng ăng-ten. Sau đó đi ra ngoài, 15 giây sau thì máy ATM phát nổ tung.

Sau vụ nổ, máy ATM bị hư hỏng nặng, tuy nhiên số tiền trong máy ATM chưa bị kẻ gian lấy đi.

Trước tính chất, mức độ nguy hiểm của vụ việc, Công an tỉnh Nghệ an quyết định xác lập chuyên án giao cho phòng PC45 chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra.

Hai đối tượng Hiệp và Thành gây ra vụ nổ mìn tại cây ATM. Ảnh: CAND

Ngày 15/1, Công an tỉnh và huyện Nghĩa Đàn bắt quả tang Thành và Hiệp đang có ý định sử dụng 1 quả mìn tự chế với mục đích gây nổ để trộm cắp xe máy, thu 1,6kg vật liệu nổ.

Qua đấu tranh khai thác, Thành và Hiệp khai nhận: Ngày 20/12/2017, Thành và Hiệp đã mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm và chế tạo thành 1 quả mìn.

Đêm 21 rạng sáng ngày 22/12, 2 đối tượng đã mang quả mìn đến đặt, gây nổ, phá máy ATM của Ngân hàng Công thương Việt Nam tại phường Nghi Thu, TX. Cửa Lò để trộm cắp tiền trong máy.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP