Xã hội

Xót xa 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Đi làm về không thấy 2 người con trai đâu, bố mẹ lo lắng đi tìm thì chết lặng khi phát hiện thi thể 2 con dưới ao sâu.

Ảnh minh họa.


Tối 19/8, ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch UBND xã Ia Grăng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 2 anh em ruột.

Theo đó, 2 nạn nhân gồm Đỗ Thanh Ch. (10 tuổi) và Đỗ Văn Tr. (8 tuổi), trú tại làng O Re 2, xã I Grăng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 17/8, bố mẹ 2 cháu đi làm về không thấy các cháu ở nhà. Sau đó, người thân tổ chức tìm kiếm nạn nhân và trình báo chính quyền địa phương.

Đến tối cùng ngày, bố mẹ và người dân phát hiện tại hồ nước Ia Grăng có áo và dép các cháu trên bờ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lặn tìm. Đến 7h sáng 18/8, thi thể của 2 cháu được vớt lên.

Theo ông Đạo, các cháu đi tắm hồ rồi bị trượt chân dẫn đến đuối nước. Hồ nước này trước đây là mỏ khai thác đá, đến nay mỏ đá đã dừng hoạt động.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 cháu cho người nhà lo hậu sự.

Tác giả: Hồ Nam

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: 2 anh em , đuối nước

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP