Pháp luật

Xóa sổ đường dây cờ bạc, ma túy quy mô hàng chục tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây đã tổ chức chơi cờ bạc, tổ chức sử dụng ma túy trái phép với quy mô hàng chục tỷ đồng.

Ngày 10/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, tổ chức sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn.

Vụ việc này nằm trong chuyên án xóa sổ đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề hàng chục tỷ đồng và triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong tỉnh và Công an Tp.Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang và triệu tập các đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Gồm: Bùi Anh Thùy Trâm, SN 1984, trú quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng; Huỳnh Thị Kim Cúc, SN 1980, trú quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng; Nguyễn Quốc Phong ,SN 1986, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; Võ Văn Tường, SN 1971, Lê Thị Xuyến, SN 1977, Nguyễn Thị Thúy Hiền, SN 1988, cùng trú xã Bình An, huyện Thăng Bình và Huỳnh Ngọc Ẩn, SN 1985, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình.

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc, ma túy.

Theo đó, các đối tượng này bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt với tổng số tiền cá cược trên 18 tỷ đồng. Trong đó, có ngày cơ quan chức năng xác định số tiền giao dịch cờ bạc lên đến trên 600 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đối tượng Thái Quang Công, SN 1988, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình ngoài tham gia trong đường dây tổ chức cá cược số đề còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng truy xét và bắt quả tang Thái Quang Công cùng Lê Trung Hiếu, SN 1990 trú trú Hà Lam, huyện Thăng Bình; Nguyễn Đình Quang, SN 2000, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình; Huỳnh Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Thu Thảo, cùng SN 2000, cùng trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; Y Hậu, SN 2007, trú tỉnh Gia Lai và Sơ Thị Thảo My, SN 2000, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam liên quan đến ma túy.

Tang vật tạm giữ là 1 đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ nhựa, 1 tiền Polyme 20 nghìn quấn tròn, 21 điện thoại di động, 172 triệu đồng đồng, 2 xe máy và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan khác.

Vụ án đánh bạc được xác định số tiền lên đến 18 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Quang Công về hành vi Tổ chức đánh bạc và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Lê Trung Hiếu về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố các đối tượng Bùi Anh Thùy Trâm, Huỳnh Thị Kim Cúc, Nguyễn Quốc Phong và Võ Văn Tường về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn ti: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP