Xã hội

Xe tải lao xuống vực sâu hàng trăm mét, 1 người tử vong

Chiếc xe tải khi tới quốc lộ 6 đoạn qua địa phận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 250 mét.

Chiều 7/12, thông tin từ Chi cục Quản lý đường bộ I.1 cho biết, khoảng 11h trưa cùng ngày, xe tải chở 3 người mang biển số 26C-043.20 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển), di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La, khi tới quốc lộ 6 đoạn qua địa phận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu 250 mét.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, chiếc xe tải hư hỏng nặng. Tại hiện trường, khoảng 7 mét hộ lan tôn sóng cùng 1 biển chỉ dẫn bị gãy đổ.

Hiện trường vụ việ. Ảnh: TTXVN & Dân Trí

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Mộc Châu cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ tỉnh Sơn La đã có mặt tại hiện trường để phân luồng phương tiện, tiếp cận chiếc xe đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Gần đây nhất, một vụ xe lao xuống vực cũng xảy ra ở Hà Giang. Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, vụ tai nạn xảy ra vào 10h30 trưa 8/11, tại thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

Vào thời điểm trên, chiếc xe U oát biển kiểm soát 23A-071.95 chở theo 7 người gồm 1 lái xe và 6 khách du lịch đi theo hướng từ thị trấn Đồng Văn xuống thôn Bản Mồ. Khi đi trên đoạn đường liên thôn quanh co, có độ dốc lớn đi xuống sông Nho Quế thuộc địa phận thôn Bản Mồ thì bất ngờ xe lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm bà Nguyễn Thị Hoài Thương (47 tuổi), bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (58 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phương Dung (50 tuổi), đều trú tại thành phố Đà Nẵng.

4 người khác bị thương gồm ông Trần Nhãn Triết (62 tuổi), anh Trần Công Thịnh (26 tuổi), anh Nguyễn Đăng Duy (22 tuổi, đều trú tại thành phố Đà Nẵng) và lái xe tên Quả (tạm trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP