Xã hội

Xe tải lao xuống vực sâu 70 mét khiến 9 người thương vong

Sáng 9/2, Ban ATGT tỉnh Gia Lai và lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 6 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe tải BKS 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi từ xã Hà Đông ra xã Đắk Sơ Mei (cùng huyện Đắk Đoa).

Trong lúc lưu thông, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 70 mét. Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ban ATGT tỉnh Gia Lai

Danh tính nạn nhân gồm: Huỳnh Đức Nguyên (tài xế), Trần Văn Tâm (SN 1987), Dương Văn Dũng (SN 1984), Phan Văn Tuấn (SN 1990), Hguh (SN 1998, cùng trú huyện Mang Yang), Bùi Văn Tiện (SN 1974, trú huyện Đắk Đoa).

Ngoài ra, còn có 3 người bị thương gồm: Guêm (SN 1999), Gun (SN 1991) và Nguyễn Tấn Vinh (cùng trú huyện Mang Yang). Trong số 3 người bị thương, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho hay có 2 người bị đa chấn thương nhưng không nguy kịch. Người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Hiện lực lượng chức năng đang đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi, các nạn nhân đã được đưa ra ngoài hiện trường.

Hiện có 4 thi thể được người thân nhận dạng, đưa về nhà lo hậu sự. 2 thi thể còn lại được đưa về Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa bảo quản, chờ người thân đến nhận.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vào Gia Lai để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Đồng thời, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng GTVT cũng gửi lời thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc.

Tác giả: Đức Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP