Pháp luật

Xe khách chở pháo lậu tông vào xe CSGT trên đường chạy trốn

Nhận được hiệu lệnh dừng xe của CSGT, tài xế xe khách không những không chấp hành mà còn nhấn ga bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, xe khách này đã va chạm với xe của lực lượng chức năng.

Ngày 27/12, Zing.vn thông tin, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang tạm giữ tài xế Thái Bá Hiền (37 tuổi, trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) do có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

Xe của lực lượng chức năng bị móp do va chạm với xe chở pháo lậu (ảnh: SGGP).

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày (27/12), tại Quốc lộ 9 đoạn qua xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), lực lượng thuộc Trạm CSGT Đakrông phát hiện xe khách BKS 15B-13.38 chạy hướng Lao Bảo - Đông Hà có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Đơn vị lập tức huy động lực lượng và phương tiện đuổi theo chiếc xe khả nghi. Khi truy đuổi đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khóm 2 (thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), xe của lực lượng CSGT vượt lên, bị chiếc xe khách húc vào mạn trái, chiếc xe khách sau đó cũng mất lái, lao vào bụi cây bên đường.

Xe khách chở pháo lậu (ảnh: Zing.vn).

Theo Dân Trí, quá trình khám xe, lực lượng phát hiện có 40 hộp pháo nổ, mỗi hộp nặng 1,2 kg. Làm việc với cơ quan chức năng, Hiền và Tuấn khai nhận mua số pháo này ở Thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), vận chuyển về Hà Tĩnh bán kiếm lời.

CSGT Quảng Trị đã lập biên bản vụ việc trước khi bàn giao người, phương tiện, hàng hóa cho Công an huyện Vĩnh Linh xử lý.

Tác giả: Bá Di (T/h)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: chở pháo lậu , xe khách

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP