Xã hội

Xe khách chở 30 người lao xuống vực sâu 20m ở Kon Tum, nhiều người bị thương

Chiếc xe khách giường nằm chạy trên Quốc lộ 14 theo hướng Bắc - Nam khi đi đến huyện Đắk Glei (Kon Tum) thì lao xuống vực sâu 20m khiến nhiều người bị thương.

Đến sáng 3/2, Trạm CSGT Ngọc Hồi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum) vẫn đang tích cực cứu hộ, đưa những hành khách trong ô tô gặp nạn đi cấp cứu.

Trước đó, xe khách giường nằm biển kiểm soát tỉnh Đắk Lắk, chở theo trên 30 hành khách chạy trên Quốc lộ 14, theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa phận xã Kroong (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), xe khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 20m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ô tô khách biến dạng và hư hỏng nặng, nhiều khách bị thương, hoảng loạn khi mắc kẹt trong xe khách.

Hiện tại, lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa tất cả những người bị nạn ra khỏi xe, đưa đến Trung tâm y tế huyện Đăk Glei cấp cứu. Qua ghi nhận ban đầu, một số hành khách bị thương, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Cách đây hơn 10 ngày, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra tại TP Đà Nẵng. Theo đó, khoảng 1h ngày 23/1, xe khách giường nằm loại 40 chỗ chạy trên tuyến trên theo hướng Nam - Bắc, khi đến gần Km36+314 thì lao ra khỏi làn đường, băng qua vạt đất trống.

Thời điểm xảy ra tai nạn, một số hành khách thoát được ra ngoài và báo lực lượng cứu hộ.

Xe khách tiếp tục đâm vào phần taluy và rơi xuống một con suối. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương.

Sau đó, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Tác giả: THANH MAI

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP