Xã hội

Xe 16 chỗ lật ngửa bẹp dúm, người bị thương kẹt trong xe kêu cứu

Trời mưa, đường trơn trượt, xe 16 chỗ chạy tốc độ cao bất ngờ lao vào lề đường, “ủi” hàng cọc tiêu rồi lật ngửa khiến 2 người bị thương kẹt trong xe.

Tai nạn xảy ra vào lúc 4h sáng ngày 6/6 trên đường Xuân Thủy, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt, xe ô tô 16 chỗ BKS 86B-012.22, do Phạm Quang Nhật (SN 1987) điều khiển, chạy hướng Mũi Né - Bàu Trắng chở theo 2 hành khách, đến vị trí trên bất ngờ lao vào lề đường, “ủi” hàng cọc tiêu và lật ngửa.

Nữ hành khách thoát ra được khỏi xe đã cầu cứu người dân sinh sống ven đường cứu 2 người còn kẹt trong xe. Sau một hồi loay hoay, những người tham gia trợ giúp đã đưa 2 nạn nhân ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn đối với xe 16 chỗ. Ảnh: TTBT.

Tại hiện trường, trên khu đất trống bên lề đường, xe ô tô 16 chỗ trong tình trạng chổng vó, thùng xe bẹp dúm, kính xe bể vụn.

Hai nạn nhân bị thương nặng, gồm tài xế và một hành khách. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông tại Bình Thuận, trước đó vào khoảng 19h ngày 4/6, anh Nguyễn Thanh Sang (sinh 1956, trú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), điều khiển xe máy BKS 86B5-193.97 trên QL 55, hướng xã Tân Hà đi thị xã La Gi.

Xe máy tông xe máy cày. Ảnh: TTBT.

Khi đến dốc 12, thuộc thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân, Hàm Tân, do không làm chủ tốc độ, xe máy đã tông vào phía sau xe cày, do anh Nguyễn Thanh Phong, trú thôn Láng Gòn 1, xã Tân Xuân điều khiển, chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh Sang bị thương nặng, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Khánh Hà

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP