Pháp luật

Vụ thanh niên nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái: Lời khai bất ngờ

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố P.N.Đ. (SN 1990, trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'. Bị hại là cháu A. (SN 2009, ở huyện Bình Sơn).

Phạm Ngọc Điệp tại cơ quan Công an. Ảnh: Lao động

Tại cơ quan điều tra, Đ. khai cả hai quan hệ tình dục có sự đồng thuận của cháu A. Tuy nhiên thời điểm quan hệ, cháu A. chưa đủ 13 tuổi.

Cơ quan Công an xác định, hành vi của Đ. đã phạm vào tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, với tình tiết định khung hình phạt phạm tội từ 2 lần trở lên.

Trước đó, thông qua mạng xã hội Điệp và cháu A. quen biết rồi nảy sinh tình cảm.

Lợi dụng cháu A còn trẻ người non dạ, ngày 26/1, Điệp rủ A. đến nhà nghỉ ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn để quan hệ tình dục. Qua điều tra của lực lượng chức năng, từ ngày 26/1 đến 31/1, Điệp và cháu A. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau ở nhà nghỉ và tại nhà của Điệp.

Khi thấy cháu A. có biểu hiện bất thường, gia đình theo dõi, phát hiện sự việc và báo công an.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức xử lý theo quy định của pháp luật.

(T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP