Thể thao

Việt Nam và Trung Quốc chưa đá nhưng 99,9% hết cửa dự World Cup 2022

Dù tuyển Việt Nam và Trung Quốc chưa chạm trán ở loạt đấu thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nhưng bị dự đoán 99,9% dừng bước.

Trang dữ liệu bóng đá nổi tiếng We Global Football đưa ra dự đoán sau loạt đấu thứ 2 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á như sau:

Cơ hội dự World Cup 2022 của Việt Nam là 0,41%. Trung Quốc nhỉnh hơn với... 0,46%. Hai đội bóng ở bảng A là Syria có 0,48%, còn Lebanon thấp nhất với 0,26%.

12 đội bóng góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đã đá 2 vòng đấu. Việt Nam và Trung Quốc toàn thua ở bảng B nên chưa có điểm, riêng Trung Quốc chưa có nổi 1 lần sút trúng đích và không bàn thắng. Syria và Lebanon có thành tích ấn tượng hơn khi mỗi đội có 1 điểm.

Dù vậy, cơ hội dự World Cup 2022 của 4 đội bóng kể trên được trang dữ liệu bóng đá nổi tiếng We Global Football dự đoán không tới 1%. Tức những Việt Nam, Trung Quốc, Syria, Lebanon gần như hết cửa mơ dự World Cup 2022.

Việt Nam và Trung Quốc có 99,9% hết cửa dự World Cup 2022.


Ở một thống kê khác của AFC, tuyển Việt Nam "vô địch" về số lần bị thổi phạt đền. Sau 10 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo bị 5 quả phạt đền. Cụ thể gồm các trận đấu như sau:

Năm 2019, tuyển Việt Nam bị thổi phạt đền ở trận gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Đây là tình huống Đoàn Văn Hậu phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm và thủ môn Đặng Văn Lâm xuất sắc cứu thua cho tuyển Việt Nam.

Hồi tháng 6 năm nay, tuyển Việt Nam bị nhận thêm 2 quả phạt đền ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trước Malaysia và UAE. Đoàn Văn Hậu tiếp tục là người khiến cho tuyển Việt Nam bị phạt đền ở trận đấu với Malaysia. Tình huống 11m ở trận gặp UAE do lỗi của thủ môn Bùi Tấn Trường.

Đến vòng loại thứ 3, Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải khiến tuyển Việt Nam bị hai quả phạt đền trong trận thua Saudi Arabia với tỷ số 1-3.

Vào tháng 10 tới, tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu gặp Trung Quốc và Oman. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hội quân vào ngày 16/9.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP