Pháp luật

Việt kiều 'rởm' lập Facebook ảo lừa tiền phụ nữ đơn thân

Trương Văn Quế (ở TX Cửa Lò, Nghệ An) lập Facebook ảo làm quen với người phụ nữ đơn thân, sau đó vay tiền rồi chiếm đoạt.

Trương Văn Quế tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CANA).


Ngày 13/1, Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Quế (SN 1984, trú tại phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian qua, cơ quan Công an tiếp nhận nhiều đơn thư trình báo về việc bị một người đàn ông lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TP Vinh tiến hành bắt giữ Trương Văn Quế, qua khám nhà thu giữ một số vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Quế khai nhận do nợ nần và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Nghĩ là làm, người đàn ông này mua sim rác rồi lập các tài khoản Facebook ảo.

Quế sau đó tham gia các hội nhóm, tìm kiếm những người phụ nữ đã ly hôn, thiếu thốn tình cảm để kết bạn và làm quen.

Công an lấy lời khai Trương Văn Quế. (Ảnh: CANA).


Để tạo lòng tin với nạn nhân, Quế giới thiệu mình là Việt kiều vừa từ nước ngoài về, cuộc sống thành đạt, có nhiều tiền.

Trong quá trình trò chuyện, gã hứa hẹn sẽ mua nhà, chung cư cho “bạn gái”.

Lấy lý do thanh toán phí chuyển tiền ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam, Quý vay tiền nạn nhân sau đó chặn liên lạc.

Bước đầu, Công an TP Vinh chứng minh được, Trương Văn Quế đã chiếm đoạt của chị N.T.T.M. (SN 1977, trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh) 12 triệu đồng.

Trước đó, người đàn ông này có 6 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an TP Vinh thông báo, ai là bị hại của Trương Văn Quế, liên hệ với điều tra viên Võ Bá Phi (SĐT: 0968013678) để trình báo và phối hợp giải quyết.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP