Tin địa phương

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh: Xử lý dứt điểm vấn đề cử tri bức xúc

Sáng 6-6, Thường trực HĐND thành phố tổ chức chương trình “HĐND với cử tri” nhằm giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Đà Nẵng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các ban, đại biểu HĐND thành phố và cử tri thành phố tham dự.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (trái) phát biểu tại chương trình “HĐND với cử tri”. Ảnh: SƠN TRUNG

Đừng để cử tri cứ nói, mình cứ hứa mãi

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và thứ 3 của HĐND thành phố khóa IX do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày cho biết, UBND thành phố chỉ đạo triển khai giải quyết nghiêm túc kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, thời gian có hạn nên vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm, chưa đạt yêu cầu. Đến nay còn 6 kiến nghị Thường trực HĐND thành phố chuyển UBND thành phố sau kỳ họp thứ 2 chưa được xử lý dứt điểm.

Tham dự chương trình, đại diện cử tri phản ánh dự án ga đường sắt mới sau 4 lần công bố quy hoạch nhưng hơn 14 năm qua vẫn quy hoạch treo gây bức xúc cho người dân vùng quy hoạch. Các cử tri phản ánh tình trạng nguy cơ mất an toàn trên đường Hoàng Văn Thái do mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao, cần có giải phân cách cứng trên tuyến đường này.

Cử tri chất vấn khi nào triển khai thực hiện mở các lối xuống biển tại quận Ngũ Hành Sơn; công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư của một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ vẫn còn chậm; tiến độ thi công kênh thoát lũ Hòa Liên kéo dài ảnh hưởng cuộc sống hàng ngàn hộ dân; quá trình phát triển du lịch làm tăng mật độ ô-tô lưu thông trên bàn quận Sơn Trà.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị tình trạng ô-tô đậu, đỗ nhiều trên đường gây ách tắc giao thông. Việc xử lý mùi hôi trên sông Phú Lộc chưa dứt điểm. Một số ý kiến cử tri khác phản ánh chất lượng xây dựng chung cư thấp, mau xuống cấp; tình trạng ô nhiễm ở các lô đất trống và nhu cầu nhà sinh hoạt cộng đồng...

Giải trình vấn đề cử tri nêu, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng cho biết, đơn vị thi công kênh thoát lũ Hòa Liên là Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam. Việc chậm tiến độ là do công tác giải tỏa mặt bằng tiến hành chậm.

Chất lượng xây dựng chung cư thấp do trước đây suất đầu tư xây dựng chung cư thấp. Sở Xây dựng đã tham mưu quy hoạch mở 4 lối xuống biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn phục vụ nhu cầu tắm biển của người dân. Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn giải trình nguyên nhân một số dự án trên địa bàn quận chậm triển khai do thiếu quỹ đất tái định cư, một số dự án chưa bố trí vốn. Đối với dự án xử lý chống ngập khu vực các tổ 17, 18 và 19 phường Khuê Trung sẽ được triển khai thực hiện trước mùa mưa năm nay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn giải trình thêm về việc di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố (gồm đầu tư xây dựng nhà ga mới và tái thiết đô thị trên diện tích nhà ga cũ) đang được triển khai công tác chuẩn bị đầu tư với tổng mức kinh phí đầu tư 6.700 tỷ đồng. Về nhu cầu nhà sinh hoạt cộng đồng, UBND thành phố đã giao cho quận, huyện nghiên cứu xây dựng mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng bảo đảm đúng nhu cầu của người dân.

Về giải quyết môi trường lô đất trống, UBND thành phố phân cấp lô đất do thành phố quản lý và do quận, huyện quản lý, ở cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm xử lý môi trường và phải làm kịp để phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Kết luận nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành, quận, huyện tập trung hơn để giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc của cử tri thành phố.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh lưu ý việc xử lý ô nhiễm các lô đất trống phục vụ sự kiện APEC 2017 được nhắc nhiều nhưng tiến độ còn chậm. Thành phố đã có quy hoạch 3 bãi đỗ ô-tô trên địa bàn quận Sơn Trà cần phải làm nhanh đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều ô-tô du lịch tập trung về đây. UBND thành phố cần chủ động công tác đầu tư cho các dự án xây dựng nhà máy nước sinh hoạt nhằm giải quyết nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Việc chậm tiến độ kênh thoát lũ Hòa Liên phải xem xét trách nhiệm của Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam. Ở quận, huyện, phường, xã đều đã có HĐND, do vậy cần tăng cường hơn trách nhiệm của các cấp HĐND này theo phân cấp, không đùn đẩy, dồn việc về cấp thành phố. “Đừng để tình trạng cử tri cứ nói, còn mình cứ hứa mà không làm. Đừng để nói rồi, nhắc rồi nhưng đến kỳ họp lại phải nói lại”, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Cử tri Phạm Tiến Lực (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) phát biểu tại chương trình. Ảnh: S. TRUNG

Có giải pháp nhưng tiến độ chậm

Trong chương trình, hai vấn đề lớn về xử lý ô nhiễm môi trường tại nhà máy thép Dana-Ý, Dana-Úc và di dời các hộ dân thôn Vân Dương, xã Hòa Liên; bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường Trường Sơn, Cách mạng Tháng Tám và Tôn Đức Thắng nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và đại biểu HĐND thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung nhắc lại: Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố ban hành Thông báo số 22/TB-VP ngày 5-10-2016 yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành xử lý ô nhiễm môi trường, giải tỏa các hộ dân và hỗ trợ các hộ dân khám bệnh do ảnh hưởng ô nhiễm môi trường tại nhà máy thép Dana-Ý, Dana-Úc.

Theo giải trình của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Quang Nam, sau khi Thường trực HĐND thành phố có Thông báo số 22/TB-VP, các nhà máy thép Dana-Ý, Dana-Úc đã thực hiện một số biện pháp giảm khói bụi nhưng ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất là không tránh khỏi. Hai nhà máy này đang tồn trữ khoảng 4.000 tấn xỉ thép. Hiện nay thành phố đã đồng ý cho một doanh nghiệp đầu tư xử lý xỉ thép để sản xuất vật liệu xây dựng.

Cử tri Nguyễn Quang Nga cho biết từ khi ông còn là đại biểu HĐND thành phố năm 2009 cử tri đã bức xúc về 2 nhà máy thép Dana-Ý, Dana-Úc gây ô nhiễm môi trường nhưng để mãi đến nay không giải quyết. Theo ông, di dời dân mới là giải pháp cơ bản.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang Trần Văn Trường phản ảnh, 376 hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 nhà máy thép đồng tình với chủ trương di dời ra khỏi khu vực ảnh hưởng nhưng đến nay vẫn chưa có khu tái định cư. Giải pháp tình thế là người dân yêu cầu nhà máy thực hiện giảm công suất để giảm bớt ô nhiễm môi trường cũng không được đáp ứng.

“Các sở, ngành của thành phố chưa thực sự vào cuộc mạnh mẽ để giải quyết dứt điểm bức xúc kéo dài của người dân”, ông Trần Văn Trường nói. Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Tô Văn Hùng cũng đồng tình: Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng chưa quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố. Giải pháp đã có nhưng chậm tiến độ so với cam kết làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Kết luận về vấn đề này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh yêu cầu UBND thành phố phải có báo cáo cụ thể trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 4 tổ chức vào đầu tháng 7. Trong đó, nêu rõ các cam kết thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường, di dời dân, lộ trình di dời nhà máy. Nếu không có gì thay đổi, đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục chất vấn vấn đề này tại kỳ họp.

Cần triển khai giải pháp mạnh để giảm tai nạn giao thông tuyến đường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Phan Chung

Mạnh dạn làm, không đùn đẩy

Giải trình về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm nguy cơ tai nạn do hoạt động của xe ben trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Văn Trung cho biết đang triển khai phân tuyến đối với gần 400 xe ben chở vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng các dự án phía nam thành phố. Theo đó, số lượng xe ben lưu thông trên đường Cách mạng Tháng Tám là 30%, đường Lê Đại Hành là 30% còn lại 40% quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố; đồng thời có giải pháp kiểm soát bảo đảm xe ben đã phân tuyến phải chạy đúng tuyến và xử phạt xe vi phạm.

Việc lắp đèn chiếu sáng nút giao thông Hoàng Văn Thái-Tôn Đức Thắng sẽ triển khai thi công trong tháng 7. Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Phan Thanh Long lưu ý thêm về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Cần có giải pháp căn cơ kiểm soát và điều tiết lưu lượng xe ben, sớm lắp đặt trên camera giám sát trên tuyến đường Trường Sơn, Cách mạng Tháng Tám, xử lý nghiêm tài xế xe ben vi phạm, chủ doanh nghiệp vi phạm để đảm bảo tính răn đe.

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo cần triển khai lắp camera trên đường Trường Sơn và Võ Chí Công trong quý 3; thực hiện phân tuyến đối với xe ben theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố; cải tạo đèn tín hiệu giao thông đường Tôn Đức Thắng và Hoàng Văn Thái trong tháng 7. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh yêu cầu UBND thành phố, các sở, ban, ngành tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri bức xúc, phải có cam kết về thời hạn; đừng hứa với cử tri mà kết quả lại không có. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và trách nhiệm. “Đã phân cấp thì cứ mạnh dạn làm, quyết và chịu trách nhiệm, đừng thấy khó là đùn đẩy lên cấp thành phố”, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nói.

Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình “HĐND với cử tri” để chương trình ngày càng hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của cử tri thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn rất hoan nghênh việc tổ chức chương trình này và đề nghị cần tổ chức thường xuyên trong thời gian đến.

Theo Văn phòng HĐND thành phố cho biết: Trong quá trình diễn ra truyền hình trực tiếp chương trình “HĐND với cử tri”, có 34 cử tri đã gửi ý kiến qua đường dây nóng của Thường trực HĐND thành phố: 0236.3888888 và Cổng Thông tin điện tử thành phố qua địa chỉ thư điện tử: [email protected]. Những ý kiến này được tập hợp chuyển đến UBND thành phố xử lý, giải quyết và trả lời cho cử tri biết.

Tác giả: S.Trung

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP