Xã hội

Uống rượu thuốc tự ngâm, một người tử vong tại nhà, một người nguy kịch

Sau khi uống rượu thuốc tự ngâm, ông L. tử vong tại nhà còn ông H. phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ảnh hưởng của nhiều độc tố.

Trao đổi với VOV chiều 30/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết đã chuyển ông P.V.H. (64 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, Tp.Tân An, tỉnh Long An) lên bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) tiếp tục điều trị do ngộ độc rượu. Ông H. đang trong tình trạng nguy kịch do ảnh hưởng của nhiều độc tố.

Trước đó, khoảng 18h ngày 26/10, ông H. đi sang nhà ông N.V.L. (68 tuổi, ngụ cùng ấp) để nói chuyện chơi sau đó hai người đem rượu ra uống. Ông L. lấy chai rót chừng 3 xị (chai) rượu trong bình ngâm với một số cây thuốc. Sau đó, ông H. trở về nhà, còn ông L. đi ngủ.

Đến trưa 27/10, ông L. có dấu hiệu lạ nghi ngờ bị ngộ độc định đưa cấp cứu nhưng đã tử vong tại nhà.

Đến ngày 28/10, ông H. bắt đầu có triệu chứng nôn ói, khó thở, huyết áp tuột nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Ngay sau đó, ông H. được xét nghiệm, chẩn đoán bị nhiễm độc nặng nên chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) để điểu trị.

Theo anh Nguyễn Thành Nhân (42 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, Tp.Tân An, cháu ông H.), ông H. đang được bệnh viện Chợ Rẫy lọc máu, sức khỏe có dấu hiệu hồi phục. Người thân vào thăm, ông đã nhận biết dù chưa thể nói chuyện.

Anh Nhân cho biết thêm, hai cụ ông chỉ uống rượu ngâm cây thuốc và không quá 3 xị. Không rõ có độc tố gì, hiện bình rượu vẫn còn giữ ở nhà ông L. chờ lực lượng chức năng đến lấy mẫu kiểm tra.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn/

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP