Trong nước

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thị sát khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh

Ông Phạm Minh Chính đến thị sát khu vực rừng bị cháy trên núi Hồng Lĩnh, đồng thời thăm hỏi, động viên người dân cũng như lực lượng tham gia chữa cháy.

Sáng 30/6, Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thị sát khu vực rừng thông bị cháy tại núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Cùng đi có ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thị sát khu vực rừng bị cháy.

Sau khi thị sát thực tế nơi rừng bị cháy, ông Phạm Minh Chính đến thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Thực, trú tại Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), ngôi nhà nằm ngay dưới chân núi Hồng Lĩnh cách đám cháy chỉ 30m. Ông Chính cũng động viên, trao quà cho các lực lượng tham gia chữa cháy.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao các lực lượng (gồm cả Hà Tĩnh và Nghệ An) trong 3 ngày qua nỗ lực khống chế đám cháy tại núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, ghi nhận sự phối hợp của quân dân và chính quyền địa ương trong việc chữa cháy rừng.

“Chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ để cố gắng dập tắt đám cháy trong ngày hôm nay. Lực lượng kiểm lâm phải chủ động trong công tác phòng ngừa phòng tránh cháy rừng. Ngoài ra, chính quyền địa phương phải sớm ổn định tình hình cho đời sống cho nhân dân.

Qua vụ cháy rừng này, chúng ta phải tổng kết đánh giá lại, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục thiệt hại. Đặc biệt là cách phòng ngừa, chữa cháy trong thời gian tới. Tôi hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, giữa các tỉnh với nhau”, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Chính nghe báo cáo tình hình chữa cháy rừng trong những ngày qua.

Trước đó, khoảng 13h ngày 28/6, từ điểm phát cháy ban đầu, ngọn lửa lan rộng từ vùng núi xã Xuân Hồng sang các khu rừng thuộc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng, chính quyền huyện Nghi Xuân huy động hơn 1.000 người gồm các lực lượng: Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Hà Tĩnh, kiểm lâm, bộ đội ban CHQS huyện, lực lượng Biên Phòng, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), công an huyện, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương cùng các phương tiện tập trung dập lửa.


Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn và gió thổi mạnh nên lực lượng tập trung phát quang mở rộng đường băng cản lửa, ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng.

Rừng thông gần 50 tuổi trên núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị lửa thiêu rụi

Trước tình hình trên, huyện Nghi Xuân tổ chức sơ tán gần 100 hộ dân sống gần sườn núi tại Tổ dân phố 1 thị trấn Xuân An đến nơi an toàn.

Vì trời khô hanh và gió thổi mạnh nên đến 10h ngày 29/6, ngọn lửa mới được khống chế, nhưng lực lượng vẫn túc trực đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Liên quan đến nguyên nhân cháy rừng, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tạm giữ ông Phan Văn Thành (SN 1973), trú tại xóm 7 xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân để điều tra do liên quan đến vụ cháy rừng ở huyện Nghi Xuân.

Được biết, vườn nhà ông Thành ở dưới chân núi, giáp với khu rừng nên trong lúc đốt lửa trong vườn nhà, ông Thành bất cẩn để lửa lây lan sang rừng. Ông Thành thừa nhận hành vi của mình liên quan đến vụ cháy này.

Tác giả: TRẦN LỘC - PHAN ẤN

Nguồn tin: Báo VTC NEWS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP