Video

Trung Quốc ra mắt thủy phi cơ đổ bộ lớn nhất thế giới

Máy bay đổ bộ lớn nhất thế giới do Trung Quốc phát triển độc lập AG600 đã hoàn thành thử nghiệm cất cánh và hạ cánh trên nước lần đầu tiên vào sáng ngày 20/10 vừa qua.

Trước khi hạ cánh, thủy phi cơ này đã thực hiện một loạt thao tác trên không để kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống động cơ. Chiếc máy bay mang tên mã “Kunlong”, được trang bị 4 động cơ turboprop do Trung Quốc sản xuất. Theo thông báo, Kunlong có thể hoạt động liên tục trong vòng 12 giờ. Ngoài ra nó có thể đưa lên khoang chứa 12 tấn nước trong vòng 20 giây.

Thủy phi cơ này có thể vận chuyển 53 tấn hàng hóa và đạt vận tốc lên tới 500km/h. Chiều dài của AG600 là 37m, sải cánh dài 38,8m và có tầm bay lên tới 4.500km. Được biết, Kunlong được sản xuất để phục vụ công tác chống cháy rừng và hoạt động cứu hộ.

Tác giả: Trương Công Hiếu

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: thủy phi cơ , trung quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP