Pháp luật

Trùm ma túy xinh như hotgirl: Làm nghề buôn bán

Người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp cầm đầu đường dây bán ma túy có vỏ bọc là người kinh doanh buôn bán.

Ngày 1/4, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Chung (33 tuồi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Trần Thị Thương (25 tuổi, trú tại phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Được biết, Nguyễn Thị Chung là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, có vẻ ngoài rất xinh đẹp, không bao giờ trực tiếp ra mặt giao dịch ma túy.

Nhận xét về bà trùm này, một cán bộ thị trấn Khe Sanh cho biết: "Chung là người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp. Hiện người này đã ly hôn với chồng và cặp với người khác.

Theo nhiều thông tin đồn đoán, chị này cũng có quan hệ tình cảm phức tạp. Trước đó người phụ nữ này làm nghề buôn bán ở địa bàn khác nên thông tin người này bị bắt vì buôn bán ma túy khiến địa phương rất bất ngờ.

Ở địa bàn thị trấn Khe Sanh chỉ còn ba mẹ ruột của Chung ở, tuy nhiên, cũng ít khi thấy chị này về thăm gia đình".

Người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp cầm đầu đường dây bán ma túy có vỏ bọc là người kinh doanh buôn bán.

Trước đó, vào khuya ngày 30/3, tại một khách sạn thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Công an TP Vinh phối hợp Công an xã Nghi Kim bắt giữ Trần Thị Thương, thu giữ trong hành lý Thương mang theo 2 kg ma túy đá.

Từ lời khai của Thương, Ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Thị Chung - kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chung móc nối với một số đối tượng để mua ma túy từ Lào về Quảng Trị, sau đó đưa đi các tỉnh khác phân phối. Trong tất cả các cuộc giao dịch mua bán ma túy, Nguyễn Thị Chung không bao giờ trực tiếp xuất hiện.

Chung thường tiếp cận những đối tượng vỡ nợ, phụ nữ có hoàn cảnh gia đình bi đát và đưa ra tiền công hậu hĩnh để dụ dỗ họ tham gia vận chuyển ma túy. Biết Trần Thị Thương đang nợ một khoản tiền khá lớn, Chung đặt vấn đề thuê đi đưa ma túy cho khách, hứa trả công 10 triệu đồng.

Theo kế hoạch của Chung, chiều 30/3, Thương lên khu vực Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nhận ma túy. Sau đó, Chung và Thương bắt xe khách ra Nghệ An. Tối cùng ngày, trong khi Thương thuê khách sạn để ngụy trang việc giao dịch ma túy thì Chung ngồi đợi ở quán nước thuộc phường Bến Thủy.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn

  Từ khóa: Hotgirl , trùm ma túy , Đại học

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP