Trong nước

Trình Quốc hội miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh

Quốc hội tiến hành quy trình xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Sau phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội tiến hành họp riêng, bàn về công tác nhân sự. Nội dung này diễn ra từ 11h ngày 5/1 và kết thúc vào phiên làm việc buổi chiều.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Phạm Bình Minh - Uỷ viên Bộ Chính trị và ông Vũ Đức Đam - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Người đứng đầu Chính phủ cho hay, xét nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh - Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Vũ Đức Đam - Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 thôi giữ chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định.

Từ các căn cứ trên, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đầu giờ chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại kỳ họp Trung ương bất thường hôm 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.


Ông Vũ Đức Đam, 60 tuổi, quê Hải Dương. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Kỹ sư điện tử - tin học. Trước khi thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Đam là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Ông Đam bắt đầu sự nghiệp từ vị trí kỹ sư thuộc Tổng cục Bưu điện. Sau khoảng 6 năm công tác tại đây với nhiều vị trí khác nhau, ông trở thành Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ vào năm 1994, sau đó giữ chức Vụ trưởng Vụ ASEAN.

Sau 7 năm làm Thư ký rồi Trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông làm Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 11/2007, ông trải qua 4 năm công tác tại Quảng Ninh, giữ nhiều chức vụ như Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Đến năm 2011, ông trở về Văn phòng Chính phủ và nắm giữ cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, hai năm sau ông trở thành Phó Thủ tướng.

Đến cuối năm 2019, ông Đam kiêm thêm nhiệm vụ Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, được giao điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Y tế. Từ 2020 đến nay, ông thôi kiêm thêm nhiệm vụ ở Bộ Y tế và chỉ đảm nhận trọng trách Phó Thủ tướng.

Khi giữ cương vị Phó Thủ tướng, ông Đam được giao theo dõi và chỉ đạo các Bộ, gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Ông được phân công thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.


Ông Phạm Bình Minh 65 tuổi, quê Nam Định. Ông có trình độ Thạc sĩ luật pháp và ngoại giao.

Trước khi thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Minh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết từ tháng 4/2006 đến tháng 1/2009, chính thức từ tháng 1/2009), XI, XII, XIII. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

Ông từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng Các tổ chức quốc tế, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao; Thứ trưởng, Thứ trưởng thường trực, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng.

Trong thời gian giữ cương vị Phó Thủ tướng thường trực, ông Minh được phân công theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực như công tác xây dựng thể chế, cải cách tư pháp; ngoại giao và quan hệ đối ngoại; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; đặc xá....

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP